Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội





5 nhận xét:

  1. Tr.M ăn Tết "kỹ" quá, hôm nay mới xuất hiện. Tối 30 tôi cũng định chụp ảnh pháo hoa SG, nhưng thua vì đi trễ,đông quá, chọn không được chỗ để chụp. Có đi du Xuân đâu xa, nhớ chụp ảnh gửi cho bạn xem với nhé! Chúc vui.

    Trả lờiXóa
  2. Năm nay HN bắn pháo hoa èo ượt lắm, trời lại mưa phùn, máy lại "còi" nên chụp xấu lắm, "Đại ca" đừng chê nhé
    TrMk7

    Trả lờiXóa
  3. Chụp ảnh pháo hoa, nên có chân máy (tripot), đứng chỗ rộng để không ai đụng chạm vào, để mở thật lâu (30 giây hoặc hơn), thì mới đẹp.

    Trả lờiXóa
  4. @TMK7:Điều pác HT nói là để tốc độ chậm đó!Hiểu chưa?Tết vui vẻ chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn bác TQ và VA đã hướng dẫn. Tết cũng bình thường thôi, đầu năm cậu có xất hành đi đâu không?
    TrMk7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!