Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Một chút SG.

Hà nội đẹp và thật quyến rũ. Sài gòn là thành phố công nghiệp, không có vẻ đẹp thơ mộng như HN, nhưng cũng có những hình ảnh lãng mạn riêng. Gửi đến các bạn xem nhé.









H1: Bình minh








H2: Một chút lãng mạn.











H3: Cũng giống....HN










H4: Không gian xanh










H5: Bên sông SG.

15 nhận xét:

  1. dachoak7 ơi! Chú rể trong Hình 3 là TQ bantroi ah?

    Trả lờiXóa
  2. @LT: Thấy giống, để ae "phát giác" xem sao!
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  3. TQ Bạn Trỗi trông sáng láng hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  4. H3 nhìn qua cứ tưởng là Tq HT.Khi xem kĩ lại thì thấy giống cái tên chuyên diễn Hài ở Sg?

    Trả lờiXóa
  5. H1 tôi cũng muốn nhắn với những bạn chưa quen chụp ảnh, đừng nên "liều lĩnh" như cô gái này khi chĩa thẳng ống kính vào mặt trời đã lên cao. Nguồn sáng mạnh của MT sẽ "đốt cháy" bộ cảm biến máy ảnh của bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Chết thật, cứ tưởng mục này chỉ xem ảnh là đủ, hoá ra bình loạn mới lắm vấn đề. Nghiêm trọng nhất là hình 3!

    Trả lờiXóa
  7. T.Q nhà mình nhìn thấy hình 3 mà thèm. Giá mà ......

    Trả lờiXóa
  8. Lần sau ra HN chắc phải trốn...vì đã chụp ảnh "có tính" nghiêm trọng (vi phạm đời tư chẳng hạn)!

    Trả lờiXóa
  9. @ĐH: H3 nói luôn giống TQ bantroi cho nhanh

    Trả lờiXóa
  10. To Nặc danh : Sai hoàn toàn. TQ nhà mình trông đẹp lão hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  11. PH thương bạn quá mới có chữ "đẹp". Tao biết mày định nói "lão hơn nhiều".

    Trả lờiXóa
  12. "TQ nhà mình trông lão(ấy)đẹp hơn nhiều"- TQ khiêm tốn quá, sửa lại 1 tí.

    Trả lờiXóa
  13. T.Q quả là khiêm tốn như Lưu Bị. Cậu chàng trong ảnh mới chỉ ngấp nghé U4 mà trông chả hơn gì mày thì đến khi vào U5 sẽ già hơn mày bây giờ là cái chắc. Lý do là do cậu ta không biết ăn gạo lức chấm muối vừng.

    Trả lờiXóa
  14. bác Phú Hòa "thương bạn" hay là thầm mong " giá mà..." đấy là Phú Hòa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. Lê Thanh lại ghen bóng, ghen gió rồi.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!