Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Góp với a. TM một ảnh "Bịt mặt"...


Ảnh kỷ "liệm": Một người Rõ mặt, 4 người Bịt mặt!
Họ chụp ảnh (chơi) với nhau để làm gì nhỉ?
Chẳng thà cứ thế này: Ai bảo chăn trâu là khổ?
Nguồn ảnh: ST.

22 nhận xét:

  1. TT CO NAM MO KO DAY?

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh cũng đẹp đấy. Có điều người khác, ở nhà và ở trường, thấy mình xem thì lại cho là mình có vấn đề. Khổ.

    Trả lờiXóa
  3. Rất phản cảm!

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị TQ cancel dùm hình "ai bảo chăn trâu là khổ","Trự" này từ trước đến nay sưu tầm và đưa lên phần lớn là tào lao.Merci.

    Trả lờiXóa
  5. dốt hay nói chữ. Phải nói delete chứ không phải cancel. Không thạo thì nói là xóa cho nhanh. "Trự" này còn giỏi cả tiếng pháp.Merci.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là sự cay cú,trả đũa đầy tính cách của lũ con nít.U60 mà ngu thế.

    Trả lờiXóa
  7. Thôi xin đừng tranh cãi nữa! Có ảnh ai bảo chăn trâu là khổ do ST sưu tầm xứng với tít rồi. Ảnh đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  8. Mình nghĩ mãi mà không ra cặp tên nào viết tắt là ST. Có lẽ là "sưu tầm" chăng.
    Có ai nghĩ ra cặp từ khả dĩ cho ST thì mách dùm.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đưa cái ảnh "Ai bảo..." vào để nhằm minh họa thêm cho vấn đề đang "tranh luận": Có danh, Nặc danh... và nghĩ là nó hợp với ngữ cảnh. Thế nên tôi mới viết "Chẳng thà cứ...".
    Còn bàn về ảnh ấy phản cảm hay gợi cảm chắc cũng tùy ở con mắt và suy nghĩ của mỗi người - cái này khó có thể đem suy nghĩ của cá nhân ra áp cho người khác được.
    Chỉ đọc 2 còm của 2 nặc danh thôi (mà tôi nghĩ là 2 người khác nhau) cũng đã thấy trái ngược và rất hay, thấy được rất nhiều điều!
    Tôi rất nể phục các bạn giỏi nhiều ngoại ngữ!
    @Nguyen Thi Thai: ST là viết tắt của Sưu tầm - chữ rất phổ biến mà?

    Trả lờiXóa
  10. Mong sao TQ đừng xóa còm nào để mọi người được đọc.
    Thật lòng là tôi thích đọc các còm hơn là bài chủ.
    Tôi nghĩ bài chủ chỉ là cái cớ để anh em bạn bè mỗi người góp một vài còm cho vui.
    Cũng giống như chai rượu chỉ ngon khi đã được rót ra các chén - mỗi người một chén đầy-vơi có khác nhau nhưng mỗi người đều cảm nhận được DIỆU!

    Trả lờiXóa
  11. Ơ, Thái khen phải cái ảnh dỏm rồi. Muốn xem ảnh gốc thì nói tác giả gửi qua mail cho. Bọn già xem ảnh gốc, ngại quá.

    Trả lờiXóa
  12. @a.HữuThành.Nguyễn: hình như a có đọc nhưng bận rộn quá nên chưa kịp nghĩ?
    Câu của Thái: "Có ảnh ai bảo... rồi." - chữ "rồi" chứng tỏ rằng Thái đã xem ảnh gốc và vì có 2 nặc danh "tranh luận" với nhau nên Thái đã "can ngăn" và "dàn hòa" bằng chữ "có ảnh (khác thay thế)... rồi."
    Cần gì phải bảo tác giả gửi ảnh "gốc" qua meo nữa, có gì mà phải "ngại" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là em có xem rồi. Quả thực văn hoá Việt nói chung chưa chấp nhận những ảnh kiểu như thế công khai trên những diễn đàn chung. Vì vậy thay bằng ảnh này nhiều người dễ chấp nhận hơn. Một người vì nhiều người ttnx nhé!
    Còn nếu mọi người thích những ảnh kiểu ấy thì ở trên đường phố gần bãi biển Gold Coast, một số cô gái nước ngoài với các vòng đo tuyệt vời hơn nhiều thoả thích tắm tráng nước ngọt (ooo) trong sự vỗ tay tán thưởng của người qua đường (đấy là ngay trên đường phố chứ không phải chỉ là tấm hình trên blog đâu nhé!), thì em chụp cho.

    Trả lờiXóa
  14. to ttnx: Đang muốn hỏi mọi ngời có cặp họ tên nào mà viết tắt là ST ví dụ: Sỹ Tiến hay Sùng Tài chẳng hạn mà nghe nói phổ biến một tí.

    Trả lờiXóa
  15. Ngại quá chứ. Cái này chắc không phải nghệ thuật, ít ra là mình không dám bảo nó thế. Mó "hiện vật" hay chỉ xem ảnh cũng phải giấu giếm trong cõi riêng tư.
    Ở mình mà bảo là nghệ thuật, lại còn chơi chung, thế nào cũng bị đồng bào bảo "thằng già này có vấn đề nghiêm trọng về tâm sinh lý". Chả dại.

    Trả lờiXóa
  16. Có nhiều việc chẳng có gì, nhưng quan trọng là thời điểm đưa nó ra. Bao nhiêu hình của thầy Lực vẽ hồi ở trường đều được cất kỹ vì "chưa phù hợp", nhưng nay đem ra thì là hình quý ! Đó là đúng thời điểm. Tội "cầm đèn chạy trước ô tô" là tội lớn nhất. Ở đâu cũng vậy, ko chỉ VN mình. Hãy nhìn lại gương ô.Galile bị nhà thờ xử.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  17. ST: sờ tí....

    4 SG

    Trả lờiXóa
  18. Bài góp nói về vấn đề Chính danh, Nặc danh... hay Bịt mặt và Không Bịt mặt... vì thế nó đứng cạnh cái ảnh mấy người chụp ảnh chung mà lại Bịt mặt.
    Ảnh ấy có 3 "nhân vật" đều Rõ-mặt là Con trâu, Cô gái (gần như không bịt gì) và Ông già nghèo chăn trâu cũng chỉ nhằm ... thực họa cho ngữ cảnh ấy.
    Xét về khía cạnh "đồi trụy" thì chẳng có vấn đề gì lớn vì ảnh nhỏ và cũng chẳng đến nỗi "hở hang" gì.
    Tôi cứ nghĩ bạn đọc sẽ ... ngẫm nghĩ về điều đó nên đã cân nhắc khi dùng chữ "Chẳng thà cứ..."
    Ấy vậy mà vẫn có người nâng nó lên thành Nghệ thuật!
    Ngồi ở Vườn Treo giữa thanh thiên bạch nhật thì dùng tiếng Đan Mạch vô tư mà cũng không tự thấy "bức xúc"...
    Kể cũng lạ...

    Trả lờiXóa
  19. Hình như "thằng già này có vấn đề nghiêm trọng về tâm sinh lý" thật?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!