Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Có một dân tộc như thế!

Có một dân tộc đã phải chịu số phận đau thương tủi nhục hàng ngàn năm như thế. (Phần 2Phần 3)
Có một dân tộc biết vượt lên số phận để có được ngày hôm nay như thế!
Không biết mọi người đã đọc chưa và có thích hợp với blog của uttroi không nữa, tôi cứ pot lên đây để bạn nào quan tâm thì tìm hiểu.
Mong những bạn không thích đánh cho chữ đại xá.

20 nhận xét:

  1. Tôi ko rỏ tuân_to là ai , hiện ờ đâu. Nếu biết được thì tôi sẽ trao đổi với pác nhiều về Do Thái.
    Tuy nhiên, tôi vẫn khâm phục thực lòng, Do Thái trước 19.., trước cuộc chiến Intiphada. Còn sau đó, Do Thái đã quá "Mỹ hóa" cho cuộc chiến sống còn cũa mình (nghĩa là chỉ biết độc quyền lợi của mình). Thành thử họ cũng hơi giống Mỹ, bị vùng Trung Đông và thế giới Ả rập thù ghét, cũng như thái độ của thế giới trước và sau ngày Mỹ xâm lược Irak.

    Nếu pác ở nước ngòai, nên tìm đọc thêm cuốn phóng sự " Bức tường Do Thái", của nhà báo Pháp viết ngay sau cuộc chiến tranh 6 ngày.

    vài dòng trao đổi

    4 SG.

    Trả lờiXóa
  2. Pác nào quan tâm thì đọc nguyên văn theo địa chỉ:
    http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/tamguongdothai.htm.

    Mong các pác quan tâm chủ đề này.

    4SG

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không có nghiên cứu sâu như 4SG, không có đọc rộng như Tuấn tồ. Nhưng tôi thực nhìn thấy công trình tăng cường năng lực phòng thủ của các toà sứ Mỹ và Do Thái tại Hà Nội. Tôi hiểu tự họ biết họ có nhiều kẻ thù hơn mức trung bình của các quốc gia khác trên thế giới. Một hiểu biết không đáng tự hào, đặc biệt với các quốc gia có năng lực nhất mang lại hạnh phúc cho trái đất này.
    Triết lí của tôi: con người chưa đủ tiến hoá để là "người".

    Trả lờiXóa
  4. @bác 4SG, cùng các bác: tôi là Tô Như Tuấn, K8, hiện ở HN. Meo của tôi: nhutuanto@yahoo.com.
    Rất hân hạnh được làm quen với bác!
    Tôi tình cờ lượm được bài này trên mạng và đọc với tất cả tình cảm cảm thông và khâm phục dân tộc Do Thái.
    Tôi hoàn toàn không biết gì về dân tộc này ngoài những điều tôi được học (lớt phớt) dưới mái trường XHCN.
    Tôi cũng không hiểu do đâu mà phát xít Đức thù ghét và tìm diệt dân tộc này đến thế.
    Hiểu biết của tôi hiện cũng chỉ dừng lại ở mức biết (cũng lại lớt phớt) được rằng người Do thái Israel và người Palestin vẫn xung đột với nhau mãi...
    Liệu đây có phải lỗi của cá nhân tôi hay của hệ thống thông tin không đầy đủ mà tôi được cập nhật hàng ngày?
    Tôi đọc và pot bài này cũng không nhất thiết là phải có dụng ý bênh vực hoặc cổ vũ cho những chính sách hiện nay của Nhà nước Do thái.
    Người Do thái và Nhà nước Do thái là những phạm trù rất khác nhau.
    Tôi đơn giản chỉ cảm thông và khâm phục với một dân tộc đã bị cả thế giới loài người xua đuổi, hắt hủi suốt hàng ngàn năm nay với tư cách là một con người thông cảm với những con người khác.
    Nếu bác có điều kiện nghiên cứu nhiều về dân tộc này và nếu không có gì phiền bác, thì tôi xin được bác cung cấp thêm.
    Xin chân thành cảm tạ.

    Trả lờiXóa
  5. @anh hữuthành.nguyễn: anh có triết lý hay, thâm thúy!
    Em cũng xin mạo muội "mượn gió bẻ măng" mà thêm vào triết lý của anh thế này: Con người chưa đủ tiến hóa để là "người".
    Vậy mà trong quá trình tiến hóa, có nhiều dân tộc đã bứt phá lên để là "người" nhiều hơn các dân tộc khác!
    Nói một cách khác, nhiều dân tộc đã được làm "người" nhiều hơn, trong khi nhiều dân tộc vẫn u u mê mê, thậm chí cứ tưởng đã là "người" mà thực ra chưa hơn mấy "con".
    Lịch sử tiến hóa của loài người thật trớ trêu!
    Mong đến thứ 6 để được gặp anh ở Vườn treo.
    Kính anh!

    Trả lờiXóa
  6. Khi đã nói về sự tiến hoá của cả một loài thì không còn ranh giới dân tộc nữa. Ngược lại nếu phân biệt dân tộc thì sự tiến hoá nói tới chắc là chỉ xét trong mấy chục năm kinh nghiệm!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi là người thuần túy kỹ thuật, trong công việc lại có quan hệ với Israel. Những thành quả khoa học công nghệ của họ thật đáng khâm phục, có thể nói là số 1 thế giới. Xuất phát điểm của đất nước Do Thái cũng là một nước thuần nông nghiệp (nhờ trồng cam) và con người thì, thời tôi học DH - những GS và SV giỏi nhất trường là người gốc Do Thái.

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi được đọc, trao đổi, hiểu thêm về chuyện gì cũng đều là điều hay. Nhưng mình có thể đọc, nói chuyện với nhau bằng nhiều cách, nhiều nguồn. Sao lại dẫn nhau đi vào mấy trang này nhỉ?
    ĐN.K7.

    Trả lờiXóa
  9. Anh em mình không đủ trình độ để tranh luận về vấn đề này đâu. Mỗi nhà báo hay mỗi một con người đều có một quan điểm khác nhau dựa theo cách nhìn nhận của mình. Trước đây đã một lần tôi viết câu " không có dân tộc xấu mà chỉ có lãnh đạo đểu ". Gỏn gọn vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Sau khi đọc tiểu thuyết "Về miền đất Hứa", tôi được biết về dân tộc Do Thái. Tôi cũng thích tìm hiểu về họ vì thật sự KHÂM PHỤC. Cám ơn Tuấn Tồ & Tư SG !

    Trả lờiXóa
  11. @dachoak7: bác có quan tâm đến Đạo Hồi không? Tôi nghĩ vấn đề này cũng rất hay. Tôi đã đọc một số t/l về Đạo Hồi, tôi thấy cũng rất hay. Xưa nay, nghĩ đến Đạo Hồi là tôi chỉ nghĩ đến khủng bố, và tôi luôn tự hỏi tại sao Đạo Hồi lại "quá đáng" như vậy? Vậy mà tại sao họ có nhiều tín đồ đến thế?...
    Thì mình cứ tìm hiểu và thấy rằng hóa ra Đạo Hồi cũng có nhiều điểm rất hay và trước hết là rất nhân đạo...
    Tôi nghĩ cái blog này của chúng ta mở ra với mục đích "vui, học hỏi..." thì tại sao chúng ta lại không trao đổi với nhau những v/đ kiểu thế này? Đây cũng là một cách giúp nhau học hỏi mà. Bác nào không quan tâm thì cũng có thể "tua" qua được mà!
    Không hiểu ý các bác thế nào?
    Trân kính.

    Trả lờiXóa
  12. @Từ đạo Phật,đạo Hồi,Thiên chúa,tin lành...đến đạo Vô sản...đạo Dừa...tin hay ko tin là tùy vào tín ngưỡng của mỗi con người,mỗi dân tộc.Biết đc cũng hay mà ko biết cũng chẳng chết ai..."có men" kiểu này thì có lẽ sẽ trở thành kỉ lục của Út.

    -Thời đại IT,các pác chỉ cần cờ níc một phát là có thể tìm hiểu "hầm bà lằng chí cấu..."hoặc tốn ít "xìn" hay coi "cọp" tại các nhà sách cuốn Anamach (xuất bản hàng năm)thì tha hồ mà đọc lịch sử các dân tộc,các đạo...mà các pác muốn.

    Trả lờiXóa
  13. Nhất trí với các bạn, đưa các vấn đề ra để tìm hiểu và hoc hỏi. Thông tin chỉ dẫn qua mạng hoặc qua Nhà sách đều đáng quý, tuỳ đk của mỗi người mà vận dụng.
    @Tuấn tồ: Tôi hầu như chưa biết gì về đạo Hồi (chưa có đk tìm hiểu), chỉ biết hình như nó cũng có nguồn gốc từ đạo TC. Nếu Tuấn có t/l (qua mạng) thì giới thiệu giùm nhé. Tks !

    Trả lờiXóa
  14. tôi sẽ đưa tới anh em một thông tin ngắn về thành Jêrusalem trên bantroi, để minh họa chút đỉnh cho người Do thái.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  15. Khg phải v/đề nội dung này hay "tua" qua là xong mà vì bạn đọc rồi chỉ cho mọi người vào một trang hải ngoại thấy ngoài bài về Do thái còn lại toàn bôi xấu chế độ, đa nguyên và cờ vàng ba sọc...
    Tất nhiên hôm nay đã gọn lại rồi.
    Ngoài chúng ta còn nhiều bạn bè và gia đình đọc nữa.

    Trả lờiXóa
  16. @bác Đỗ Nghĩa: À, thì ra là vậy! Tôi thành thật xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: cái địa chỉ không quan trọng, vấn đề là chúng ta đọc cái gì ở đó. Ngoài ra, mỗi chúng ta còn có khả năng tự đánh giá, nhìn nhận vấn đề, có những hiểu biết riêng trước những thông tin "nhiễu".
    Vả lại, liệu chúng ta có "tránh" mãi được các địa chỉ không mong muốn trên Internet được không?
    Tôi thiển nghĩ: nếu cứ vội "hoảng sợ" trước một cái địa chỉ thì gửi con sang Mỹ học chắc chắn sẽ hỏng con?
    Con tôi "chẳng may" cũng đã kiếm được một học bổng ở một nước tư bẩn. Hiện cháu đang làm việc ở "bển".
    Bây giờ tôi lo quá!
    Kính.

    Trả lờiXóa
  17. Các pác BanTroi + UtTroi wả là dân tiếu lâm.

    k9

    Trả lờiXóa
  18. Dân tộc khác quốc gia, còn loài người thì là tổng hoà của tất cả.
    Điều quan trọng là cố mà biết mình ở đâu trong dân tộc, trong quốc gia và trong loài người.

    Trả lờiXóa
  19. Đúng như aPH nói : ko có dân tộc nào xấu mà chỉ có lãnh đạo đểu và tôi xin thêm bất cứ ở đâu cũng đều có người tốt và người xấu ở bất cứ dân tộc nào. Do vậy ko thể vì 1 vài việc của 1 vài người thuộc 1 dân tôc này hay thuộc 1 quốc gia khác mà đánh giá cả dân tộc đó hay quốc gia đó hay hay dở.
    Riêng về đề tài Do Thái cũng là 1 trong các vấn đề rất hay. Tôi có các dữ kiện về dân Do Thái và đạo Do Thái cũng ko ít, nhưng xin AE 1 thời gian để có thể sắp xếp lại và giải trình cho dễ hiểu rồi "trình" các pác "duyệt".
    @tuanto : về đạo Hồi, tôi cũng đã có 1 bài sơ lược (rất sơ lược) đã đăng trên bantroi, bạn có thể tham khảo thêm. Đây cũng là 1 đề tài cực hay, đáng nghiên cứu đấy.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  20. Các pác có thể tìm hiểu về các tôn giáo nhất thần theo địa chỉ này:

    http://www.sachhiem.net/CHARLIE/CNdir.php

    Rất đáng đọc vì do chính người trong tôn giáo đó viết ra, sau rất nhiều năm tin theo giáo lý của tôn giáo đó.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!