Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Những lối đoạn trường

(TBKTSG) - Thư viện quốc gia Hà Nội hàng tháng thường có những buổi nói chuyện về đủ loại vấn đề đang được dư luận quan tâm. Một ngày hè năm 1976, tôi có dịp được nghe một buổi nói chuyện như vậy mà diễn giả là kỹ sư Trần Đại Nghĩa….Xem tiếp

VƯƠNG TRÍ NHÀN

1 nhận xét:

  1. Xín các pác đừng hỉu nhầm.

    Trong 37 tướng các cấp do chính chủ tịch HHCM ký sắc lệnh phong từ 1948-1960 có 2 thiếu tướng dân Nam Bộ: Trần Đại Nghĩa (1948) và Tô Ký (1960). Nhưng 2 ông mãi mãi là tướng 1 sao.
    Phần bác 3 Tôthì tôi ko rõ.

    Riêng bác Trần Đại Nghĩa (theo hậu trường) do tư duy khoa học nên phát biểu ko phù hợp với tư duy chính thống (chính trị là thống soái) nên, dù trong KCCM giử chức phó CN TC Hậu cần, mà năm 1974 (và sau này nửa) vẫn ngâm ở hàm 1 sao.

    Hôm nay, Uttroi có bài về NLĐT này, thì tôi cũng có vài dòng về bác Nghĩa theo những gì tôi biết.

    Một nén nhang cho người ở cõi vĩnh hằng.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!