Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

HOA ĐÀ LẠT





(H.1 ) Hoa không lạ nhưng lạ ở chỗ bây giờ ĐÀ LẠT ít hoa mọc thành " vách ngăn " như thế này .











( H.2 và H.3 ) Bây giờ muốn ngắm hoa cũng phải vào công viên .




















( H.4 ) HOA LẠ

9 nhận xét:

  1. Sau này chúng ta sẽ thấy hoa ở chung cư như người vậy . Đất chật người đông mà . Hoa mà cũng vậy thì ... tiếc nhỉ .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. Quelam mới du ngoạn DL à? Đúng là "đô thị hóa" làm mất nhiều cảnh quan thiên nhiên. Muốn tìm được những cái "vách" hoa mộng mơ của Dalat thì phải chịu khó "lọ mọ" đến những con phố nhỏ, có những cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo và những căn nhà nhỏ xinh xinh nằm trên những sườn dốc...Vẫn còn nhiều đấy.
    Hoa lạ(h.cuối) bây giờ SG trồng nhiều rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Hoa lạ ở trên tên là hoa "Xà đo cam".

    Trả lờiXóa
  4. @Anh ĐẮC HOÀ : hoa lạ trồng chỗ nào ở SÀI GÒN mà QL chưa hề thấy và hoa đó tên là gì ? ( tên mà anh ĐỖ NGHĨA nói QL thấy ... là lạ ).

    Trả lờiXóa
  5. H4, khi ở Úc mình gửi lên Ut ảnh chụp hoa này với cả một chú vẹt to đùng ở trên. Hôm gần đây đưa sinh viên khoa Hoá đi thực tập thiên nhiên ở Ba Vì cũng thấy có cây hoa này.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn đi đường Hải Triều cắt ngang Ng.Huệ Q1, đường này có bao nhiêu cây là bấy nhiêu cây Xà đo. Hoặc đường Tr. Xuân Soạn Q7 gần cầu T.Thuận cũng có vài cây.

    Trả lờiXóa
  7. @QL: Có nhiều chỗ trồng, đường Tr.X.Soạn bên Q7 trồng cả dãy bên sông luôn. Trong TCV, Đầm sen cũng có. Tôi để ý vì lần đầu cũng chụp ở DL,tưởng hoa lạ. Tên thì quên mất rồi.
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  8. Đỗ Nghĩa nói thiệt hay nói chơi?
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  9. Đúng rồi đấy anh Quang à, theo anh TM chính xác hơn là Sò đo cam.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!