Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Giao lưu thể thao trước khi họp tối

(tiếp theo bài "Họp lớp khóa 8 HN ... 20-12-2008)




Kết quả: Đội Xanh thắng đội Vàng 3-2.
Một nhóm khác gồm Trí Dũng, Tiến bạc, Trần Bình, Ngô Anh Vinh rủ nhau đi tìm sân khác - Tennis. Hình như đã có hẹn, độ từ trước. Trí Dũng, vắng Hồng Anh nên đứng với Tr Mạnh Tiến, chịu thua đôi Bình-Vinh. Ra về vui vẻ, hẹn đến lượt về.
Ảnh do Hà Thái Bình - Hội Chữ Thập Đỏ cung cấp.
(Còn nữa)

7 nhận xét:

  1. Co le nho co tran dau ,hom sau VN moi thang SING 1-0 day.

    Trả lờiXóa
  2. Đã đá bóng lại cả tenis nữa. K8 lành và mạnh thật. Thế buổi tối các anh chơi môn gì ? mà chỉ còn mấy anh ở lại gác nhà sàn thôi. Lần sau khoá 8 cho đăng kí với nhé. "Xìn" có nhiều không ?

    Trả lờiXóa
  3. Dang tiec la mot so ban khong tham du. Gap nhau duoc sau bao nhieu nam, cam giac rat hay, vua la lai vua quen. Noi chuyen voi nhau 1 hoi roi moi nhan ra nhau. Cac ban oi, hay den voi nhau.

    Trả lờiXóa
  4. Toi Phuong Tuan, nghe thay Tran Binh va Vinh thang tenit Tien bac va Tri Dung thi thay ket qua qua bat ngo co le phai thi day tran luot ve. Toi se lam trong tai, chac Vinh va Binh se thua
    P. Tuan

    Trả lờiXóa
  5. Có một số bạn ít sinh hoạt với khóa, lần này cũng đến dự buổi họp mặt như Tạ Hồng Kỳ B2, Phan Thanh Hà B1, Lê Kim Sơn B2, Nguyễn Cao Giang B1...

    Trả lờiXóa
  6. Tiếp Vinhnq: Hôm vừa rồi còn có Ng Trung Chính b4, Ngô Thế Hưng b3, Lê Tự Bình b4

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!