Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

17 năm trước (1991)

Đăng lại bức ảnh K8 HN tổ chức gặp mặt tại Hà nội lần đầu tiên (1991) sau ngày trường giải tán để các bạn xem lại. Ai có nhu cầu thì tải về, nên bức ảnh để size lớn phục vụ các bạn tải về có chất lượng ảnh tốt hơn.


Ảnh: Bùi Thắng cung cấp.

12 nhận xét:

  1. Lần đó buổi gặp mặt được tổ chức tại quán bia của Chí Hòa B5, trên đường Lý Thái Tổ gần nhà hát lớn. Trong số anh em có trong buổi gặp mặt này có 3 bạn đã đi xa như: Huỳnh Trung Hải, Hoàng Đức Ái, Hồ Thăng Long.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng có mấy tấm ảnh này.Nhưng nay tìm mãi không thấy.

    Trả lờiXóa
  3. 17 năm, người đã thành Ông-Bà, người thì đã đi xa...Ước gì...

    Trả lờiXóa
  4. cac ban co nhan ra ai mac quan ¸o bo doi doi mu mem co sao khong, dung gan ban gai nao nhi ?

    Trả lờiXóa
  5. Chả nhẽ là khách uống bia?

    Trả lờiXóa
  6. Bạn mặc đồ bộ đội đứng cạnh bạn nữ Lê Mai Bình là Lê Kim Sơn B2

    Trả lờiXóa
  7. Lê Mai Bình có phải là một trong những người "ăn chơi" của c11 hồi Trỗi kg nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Hình như Huỳnh Trung Hải là tác giả của tấm ảnh này nên không có mặt trong ảnh. Hải còn chụp ảnh cho K8 trong nhiều lần gặp mặt sau đó nhưng có lẽ bọn mình không ai biết bấm máy nên không có tấm hình nào của Hải chụp chung với bè bạn. Nếu bạn nào có xin chia xẻ.

    Trả lờiXóa
  9. Ảnh đẹp thật,ai cũng tươi cười trẻ trung đầy sức sống .(T.Hải ngồi hàng đầu giữa K.Thành và Chí dốt) võk8

    Trả lờiXóa
  10. Võ Hùng còn nhớ tốt thật!Đúng là H.T.Hải hàng ngồi cạnh Chí dốt và Đặng kim Thành.

    Trả lờiXóa
  11. Ảnh Huỳnh Trung Hải chụp với bạn Trỗi ở TT 1A Hoàng Văn Thụ TẠI ĐÂY

    Trả lờiXóa
  12. Phóng to cái ảnh lên thấy Thiết ruồi ngày xưa thư sinh, bô trai phết, có bấy nhiêu đâu mà coi bi giờ...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!