Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2008

Tin buồn

Bạn Trỗi miền Trung xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia quyến và thông báo cho Bạn Trỗi các khóa gần xa .

Tin buồn của gia đình anh Đỗ Văn Lợi Khóa 5:
Mẹ anh Lợi sau thời gian bệnh nặng đã từ trần, linh cữu hiện quàn tại thành phố Quảng Ngãi.
Tập thể Bạn Trỗi miền Trung sẽ vào Quãng ngãi phúng viếng Cụ vào ngày mai 2/3/2008.
Các bạn có thể điện chia buồn với anh Lợi theo số điện thoại (0913470125).
Xem chi tiết tại blog BTK7

bangoc199

4 nhận xét:

  1. Út Trỗi Chân thành chia buồn với anh Đỗ Văn Lợi cùng gia đình.

    Trả lờiXóa
  2. Tình cờ đọc trang của " Người lớn " mới biết thông tin về CAFE GIAO BAN. Đề nghị Đỗ Nghĩa đăng tin " quảng bá đại chúng " trên Ut Troi cho mọi người biết để tham gia, vì hình như nhiều lính TRỗi K7-K8 chỉ theo dõi tin ở trang UT.
    DacHoaK7.

    Trả lờiXóa
  3. k7 sg xin chia buồn với gia đình a Đỗ Văn Lợi.

    Trả lờiXóa
  4. bangoc199 nói...

    TIN BUỒN
    BT miền Trung xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia quyến, và thông báo cho BT gần xa các khóa tin buồn của gia đình anh Lợi Khóa 5 (xem cụ thể ở blog BTK7: http://bantroikhoa7.vnweblogs.com)

    21:47 Ngày 02 tháng 3 năm 2008

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!