Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2008

Hình ảnh một thời

Đây là những tấm ảnh của K7 SG cung cấp. Hình ảnh của mấy "Chú nhớn" và "Cô nhớn" áp út K7 chụp tại đâu? thời gian nào? Anh em K7 có thể cung cấp tư liệu.

14 nhận xét:

  1. Hình dưới chụp ở Đại từ thời ae ta còn cởi truồng tắm suối (bị đỉa chui vào). Theo Nguyễn Thu Hồng dịch ra tiếng Việt như sau:
    Hình K2+7 C11: hàng trên là K7, từ trái qua - Hòa Bình, Kim Khánh (đã mất), Hoàn Chinh, Thu Hồng, Bích Hà. Hàng dưới là các chị K2: chị Thảo, chị Hòa, chị Minh, chị Thái, chị Chung.
    Cám ơn đã gửi hình.
    N.T.Hồng
    Theo tớ chỗ Kim Khánh thì giống như Ngô Thu Hà
    @Vinhnq: Trong Album K7SG hình Nguyễn Việt Hồ sửa tên là Khôi. Còn cậu viết sai là Trần Thu Hồng (nay nên sửa thành Nguyễn). Đồng Hiền K3 (chứ k0 phải K6).
    Ở đời ai cũng có thể nhầm lẫn, như vậy mới hay cãi nhau, cá độ ....; là bản chất lính Trỗi
    tk7

    Trả lờiXóa
  2. Đó chính là kim Khánh vì Thu Hà lên trường năm 1967 khi trường mình đã sang Quế Lâm

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ mới được nhìn kỹ. Các bạn nữ trường Trỗi cũng " xinh đáo để ". Ngẫm lại hồi đó "dại dột" thật !
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  4. Hôm xem ảnh Nguyễn Việt Hồ tôi cũng thấy lạ. Vì Khôi học ĐHGT (khoa công trình), trước nhà ở mạn Đặng Dung hay Quan Thánh gì đó, sau chuyển về phố Nguyễn Huy Tự. nên khi nhận ảnh thấy tên Hồ cũng hơi thắc mắc, những sai sót tôi sẽ sửa. Ngày xưa còn 1 chiến sĩ K7 học nghành Kinh tế xây dựng Khóa 13 ĐH giao thông tên là Thanh , ko biết giờ ở đâu, dáng đi chân chữ "bát".

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Việt Hồ phải sửa thành Nguyễn Minh Khôi - B1, chụp chung hình với Dương Quang Thanh "gù" - B3. Lý lịch tự khai như sau:
    - 130/B50 Phạm Văn Hai, P3, Q. Tân Bình.
    - Hom. 8456918 - Mob. 0908039062 ; 0979756062
    - Cơ quan: Cty Kiểm Định XD SG.
    Hiện đang xài iphon cao cấp nhưng quên cho địa chỉ Email
    tk7
    PS: Chúc K7HN chủ nhật này họp mặt vui vẻ, đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  6. @Vnq: K7sg có 5 tên Thanh,ngoài DQThanh "gù",LSThanh "mần",NMThanh (là a của tk8)còn có:
    -Dương hồng Thanh hiện là phó giám đốc sở giao thông công chánh tpHCM.phone:0903702786.
    -Phạm tập Thanh khi trg giải tán,hắn qua học ở trg HSMN.Sau về Sg học ĐHKTế.Là người có công mang tấm hình trung đội quyết thắng (b3,k7)từ BTQĐ về cho ae.phone:0934734476.
    -Ngoài HN có:Đào Thanh,Bùi Minh Thanh,Nguyễn hoàng Thanh.Hỏi Việt "tặc" sẽ rõ.
    _

    Trả lờiXóa
  7. @AK7: Có lẽ là Dương Hồng Thanh, vì trước kia Thanh học đại học giao thông (Khoa kinh tế vận tải ngành Kinh tế xây dựng, cùng khóa Đỗ Nghĩa) trông trắng trẻo, thư sinh...
    Vnq

    Trả lờiXóa
  8. @Vnq:Cậu xem lại hình mà ĐHoà đã đăng k7sg.Hàng đứng,từ phải qua,DHThanh đứng ở vị trí thứ 7,cạnh tôi(6)và LTGiang(8).
    -Cảm ơn về sự hướng dẫn trong mail cậu gửi.Qủa là rất tiện.

    Trả lờiXóa
  9. Còn Võ Đức Thanh "cận" nữa !
    Khoảng năm 1971 có gặp hắn ở 25 Hàn Thuyên HN, đến bây giờ không thấy đâu nữa.
    tk7

    Trả lờiXóa
  10. Dương Hồng Thanh ở Trỗi có biệt hiệu là " Tai voi " vì có 2 cái tai "hơi bị" to. Đúng không V.A ? MÌnh kể tên xấu của bạn, Thanh đừng giận nhé !
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  11. @AK7 & Đắc Hòa: Đúng là Dương Hồng Thanh!Cảm ơn các bạn.
    @Đỗ Nghĩa: Rất vui tối nay nối máy cho Đỗ Nghĩa nói chuyện với anh Hồng Hải K4, là con trai bác Bình, người mà Đỗ Nghĩa đã có một bài nói về bác. Anh Hải rất vui khi được nói chuyện với Đỗ Nghĩa.

    Trả lờiXóa
  12. Sáng nay họp K7 HN,VHùng thấy LVân cười dễ thương quá.Ngày sưa trên sân hắn ngại LVân lắm vẫn phải " bóng đi người ở lại" mới ổn.Nhưng thăng chả đứng cạnh LV mới là người quyết định chức vô địch CVA 1971 của 10c.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn KV ko wen những "ngày xưa thân ái".

    Hehe...Bebe

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!