Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Góp

Nhân ĐN có bài về Lộc vừng miền Nam, loài lộc vừng lá to, hoa trắng. Hôm ấy cây LV nhà bác TM chưa nở hoa, tôi xin góp vài hình ảnh hoa của cây này (chụp nơi khác) để minh hoạ thêm. Hoa LV miền Nam có quanh năm, nở ban ngày nên tha hồ ngắm, chụp không như LV miền Bắc chỉ nở về đêm, muốn chụp ảnh lại phải "bê" hoa vào nhà. Cánh hoa mềm rũ xuống, không nở xoè ra như LV đỏ.












1 nhận xét:

  1. - Thông báo: LV nhà lại ra lộc mới chén được rồi.
    - Nhận xét: LV MN lá to quấn các thứ rất tiện nhưng vị không ngọt bằng LV Bắc.
    ĐH đang tích cực sưu tầm ảnh để đưa vào "đĩa CD rau".

    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!