Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Ảnh tư liệu quí.


"Bác Hồ" ở chiến khu Việt Bắc thời chống Pháp? Mọi người có thấy ông cụ này giống Bác Hồ không? Có ai có hình này chưa? (Xin kể lại nguồn gốc bức ảnh sau)

13 nhận xét:

  1. Chắc đây là "Bác Hồ" nghi binh!

    Trả lờiXóa
  2. Nghe bảo ông Nguyễn Văn Tố cũng giống cụ Hồ, hy sinh năm 1947. Pháp tưởng cụ

    Trả lờiXóa
  3. Theo Wikipedia:
    "...Sau ngày toàn quốc kháng chiến (ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông cùng chính phủ rút lên Việt Bắc tiếp tục kháng chiến chống Pháp. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, trong 1 cuộc tấn công chớp nhoáng của quân đội Pháp vào chiến khu trong chiến dịch Việt Bắc, ông bị bắt, bị tra khảo và bị giết tại Bắc Cạn. Có một chi tiết đáng chú ý là vì Nguyển Văn Tố có thân hình mảnh dẻ và dong dỏng cao nên ban đầu quân đội Pháp nhầm tưởng ông là chủ tịch Hồ Chí Minh..."

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ mình mới biết đôi chút về ông Tố. Mình chỉ biết ông qua tên một số trường, không biết có đúng không hay là những trường đó mang tên một ông Tố khác.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là ông TỐ đấy chị THÁI ạ. Ở quận 10 TP HCM cũng có 1 trường điểm là trường THCS NGUYỄN VĂN TỐ .

    Trả lờiXóa
  6. Ổng đó, tác giả "tắt đèn" và "Lều chõng" mà tụi mình phải muốn chết!
    Ông NTT sanh năm 1894, xem xem tuổi Cụ, hèn nào phục sức, trang điểm đúng mốt tuổi các cụ bấy giờ.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. HMk6 nhầm thật hay mình hết biết đùa rồi???

    Trả lờiXóa
  8. Chắc HMK6 đùa đấy thôi .Tác giả của"Tắt đèn" và "Lều chõng"là nhà văn Ngô Tất Tố .
    HH

    Trả lờiXóa
  9. Thế còn GIỒNG ÔNG TỐ là ông TỐ nào nữa hả các anh chị ?

    Trả lờiXóa
  10. Ôi trời , bên quận 2 TPHCM cũng có địa danh GIỒNG ÔNG TỐ , thậm chí có cả 1 trường cấp 3 tên là GIỒNG ÔNG TỐ nữa . Không biết phòng truyền thống của trường sẽ ghi cái gì nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Tư liệu của datbot hay thật. Cảm ơn.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  12. Đạt Bột kể nguồn gốc ảnh và nếu chú thích thêm về những người khác càng tốt, để lâu quá rồi

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!