Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

Mời bình loạn!



Cái bảng nhớn của bác KV có to bằng tần này không?
Tôi rất tâm đắc với cái khẩu hiệu này.
Các bác thế nào?
Nguồn ảnh gốc: ST (phần chữ đã được sửa chữa).

17 nhận xét:

  1. Yêu cầu thực hiện "Rốt ráo" theo nội dung khẩu hiệu !!

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt!! sao tt_ngayxua không đăng sớm nhỉ? Xin nghiêm chỉnh chấp hành.

    Trả lờiXóa
  3. Đã mất công dựng "bảng nhớn" như thế mà không là 4 là 5... cho đã, mà lại chỉ có 2?

    Trả lờiXóa
  4. Cái bảng này chắc dựng ở Miền Tây. Ở đó tụi đàn ông vũ phu, gia trưởng lắm. Dám kêu vợ là "con vợ" là chiện nhỏ.

    Mà chắc phải thực hiện khẩu hịu nè thui! Không thì chi bộ nó kiểm điểm thấy mẹ.
    4SG

    Trả lờiXóa
  5. Anh em đây chỉ thích như đạo hồi được lấy 4 "con" vợ.... cơ. Bảng này mới được 2 "con" thôi hè!
    Gia đình 4 "con" vợ......chồng hạnh phúc!!

    Trả lờiXóa
  6. Vừa may kích thước bảng chỉ đến được chữ "vợ". Bác kẻ biển ăn gian một dấu "phẩy".
    Nghi tt_ngayxua tự làm bảng lắm , bảng tự đứng chả thấy cột kèo gì.

    Trả lờiXóa
  7. Thì tôi cũng như các bác thôi. Thích thì thích tới 4, 5 hay nhiều hơn nữa cơ. Dưng mà thế thì không đúng với chủ trương chính sách của Đ. và NN.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn cái bảng này thất kỹ năng VT của tt_ngayxua hơi giỏi!

    Trả lờiXóa
  9. @nặc danh: VT là cái gì thế?
    @KV: cái bảng này có chân bằng khung sắt hẳn hoi, có cả cái đèn chiếu sáng để nhắc nhở các "đôi" đi chơi buổi tối mà!
    Những khẩu hiệu như thế này rất cần để mọi người đọc được vào mỗi buổi tối.
    Ban ngày đi làm thì có ai để ý đến "mấy" bao giờ đâu. Chỉ đến đêm, khi "nó" nhắc nhở mọi người nhớ là cần phải có "hai" thì mọi người mới thấy "nó" nói chí lý thôi!

    Trả lờiXóa
  10. KV nói đúng bác kẻ biển vẽ thiếu dấu phẩy "Mỗi gia đình hai con vợ, gia đình hạnh phúc" như vầy mới đúng. Các bác chỉ được cái nhanh hiểu.

    Trả lờiXóa
  11. VT = Vi tính (photoshop)

    Trả lờiXóa
  12. Đừng nghe chúng nó "bơm đểu" các bác ơi ! 1 "con" thì còn sức chơi bóng bàn, chứ 2 "con" thì chỉ có mà "nhặt bóng"...
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  13. Tam bang & chu viet nay chac la anh ghep qua? Dong chu gon gang, sac net nhu nhin tren may tinh.
    DN.

    Trả lờiXóa
  14. Tô Tuấn ơi, tác giả là Tuấn hay ai? Nếu là Tuấn thì có cửa giới thiệu để có nhuận ảnh.

    Trả lờiXóa
  15. Nói cho cùng đây là chất humor và sự nhạy bén của lính ta. PV Hữu Việt Báo Tiền phong dặn: Nếu là tác giả thì gửi bản gốc, có ghi xúât xứ cho Tiền phong, sẽ cho đăng và...

    Trả lờiXóa
  16. Hữu Việt mà ăn phải quả hàng giả này thì thân bại danh liệt, có khác gì FPT chơi hàng chế.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!