Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Tin hay: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số người mù chữ

Cả nước hiện có gần 1,7 triệu người mù chữ, tập trung nhiều nhất vào độ tuổi trên 36. Trong đó, Hà Nội có gần 235.000 người và TP HCM hơn 90.000 người không biết đọc, viết.

14 nhận xét:

  1. Tuy dẫn đầu về số người mù chữ, nhưng Hanoi là một thủ đô có tỷ lệ cây xanh cao nhất so với các thủ đô khác trên hành tinh này.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  2. Tự hào quá!
    Tự hào quá!
    Hà nội mình đương nhiên là phải luôn dẫn đầu (lá cờ đầu) về mọi mặt chứ!

    Trả lờiXóa
  3. "Tuy dẫn đầu về số người mù chữ, nhưng Hanoi là một thủ đô có tỷ lệ cây xanh cao nhất so với các thủ đô khác trên hành tinh này. HCQuang" - Nói zậy mà hổng phải zậy?

    Trả lờiXóa
  4. "hổng phải zậy" vì nó cóc phải zậy!
    TM

    Trả lờiXóa
  5. Có khi Hà Nội còn là thủ đô có nhiều dân tộc nhất hành tinh nữa ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  6. Số liệu của HCQ lấy từ Google. Đúng là:
    Dân ta phải biết sử ta
    Nếu mà không biết thì tra Google!
    GM.

    Trả lờiXóa
  7. Thông tin của bác HCQ thường là "tài liệu lịch sử" mà.

    Trả lờiXóa
  8. Hoan hô comment của đồng tuế. Quá độc (đáo?!)!

    Ai khiến pác HCQ bốc thơm khỏan cây xanh. Ko có pác thì Hà lội cũng đứng đầu khối thứ khác rùi!

    Còn số liệu về SG cũng khổng đúng nữa. Ít nhất phãi hơn 1/2 triệu. Vì bao nhiu dân mù chữ các tỉnh cũng dồn về SG kha khá. Mà các pố đi điều tra thì có bao giờ xuống các khu, xóm "liều" đâu!

    Ơ mà... hay là pác tiểu TQ đưa tin "zdịt cồ" để ACE ta comment cho nhiều hả?

    4 SG

    Trả lờiXóa
  9. Chời ơi! pác 4SG nghĩ "pậy" về UT quá

    Trả lờiXóa
  10. Có dzậy blobg của nhà ta mới sống động náo nhiệt chớ!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  11. Bác lói thế lào chứ HN nhiều cây xanh nhất thì em cóc tin.

    Trả lờiXóa
  12. Cây xanh nhiều chứ, quá nhiều là đằng khác. Hà nội nhà choa bây chừ có nguyên thảm thực vật mênh mông của Sơn tây (cũ), tính theo tỷ lệ là quá cao.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  13. @HCQ: Lúc đầu Tư tui cũng tính phản đối chuyện cây xanh, nhưng nghĩ lại, thấy Ba Vì Tam Đảo, cũng thuộc Hà lội, nên mới nói ko khiến pác phải nâng bị Hà lội.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!