Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Mời các bác ăn hoa quả

Được về với Trung ương (Hà nội 1) các bác, nhà quê chúng em (Hà nội 2) mừng lắm.
Chúng em sắp ... rầu rồi!
Vợ chồng con cái chúng em bây giờ suốt ngày chỉ sôi nổi bàn chiện làm rầu thôi.
Có điều kiện tiếp xúc với tiến bộ khoa học kỹ thuật của Trung ương, chúng em mới lai tạo được nhiều giống cây trồng hay lắm.
Bưởi thì chúng em cho lai với chuối, được cái quả này ăn cũng ngon mà để bày cũng rất đẹp:











Cà pháo thì chúng em cho lai với dưa gang, được cái quả này ăn với cơm cũng được mà để giải khát hay tráng miệng cũng tuyệt vời:











Cà rốt cho lai với sâm Caoly, chúng em thu được cái quả này vừa ngon vừa bổ:














Ổi thì lai với dưa lê:











Khoai tây thì cho lai với bí đỏ:













Còn bí đỏ thì cho lai với dưa hấu được cái quả này:










Mận thì lai với cà tím ra cái quả này:
Nhiều, nhiều lắm…
Giống của nhà này lai với của nhà hàng xóm thường cho kết quả rất đáng khích lệ!
Chúng em còn mang giống của xóm mình sang lai với các xóm bạn, các làng bạn, nhằm tăng cường giao lưu + họp bàn (cách làm rầu) - gọi tắt là giao họp...
Bây giờ phong trào lai giống ở nhà quê chúng em vui lắm, sôi nổi lắm, hào hứng lắm.
Bác nào ở Hà nội 1 mà có giống hay thì mang về nhà quê chúng em lai nhé!
Nhân vụ thu hoạch đầu tiên đại thắng lợi, gọi là có chút cây nhà lá vườn, chúng em mời các bác nếm thử vài món hoa quả tươi.
Chúc các bác vui khỏe.
Đừng bác nào nghĩ ngợi, tưởng tượng lung tung nha!
Nhà em còn lai được rất nhiều cây cảnh hay nữa cơ. Nếu các bác thích thì còm men cho nhà em biết nhé, nhà em sẽ giới thiệu sau.
Nguồn ảnh: ở đây nè, và ở đây nữa nè...

7 nhận xét:

  1. giống của bạn bị bệnh " SĐ" rồi.
    phần bưởi to hơn chuối là hỏng, bạn phải điều chỉnh lại loại bưỏi lai chuối này đi cho đúng quy luật đi nhé

    Trả lờiXóa
  2. Sản phẩm thời môi trường ô nhiễm."Nạn nhân" Đioxin thực vật!
    TM

    Trả lờiXóa
  3. Nhà bác TT có các quả quá lạ!
    Ảnh lạ mà thuyết minh càng 'lạ'
    Thế mới hay.
    Bà xã xem ảnh và lời bình - thấy cứ gật, gật - không rõ ý gì!? nhưng không chê là hay ròi.

    Trả lờiXóa
  4. Hic...hic ! HATưởng ơi,vào đây mà xem này !

    -@tt_ : Qúa hay!

    Trả lờiXóa
  5. Các quả này không biết có ăn được không? Nhưng ảnh thì quá "độc". Kiếm ở đâu ra đấy, Tuấn ơi?

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị Hải Anh vô chiêm ngưỡng và phát biểu nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Cái cậu tt này cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà chọc mọi người cười hay đáo để!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!