Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Đọc báo

Đọc bài 'Không thể để điện hạt nhân làm gánh nợ lớn cho con cháu' trên trang Vnexpress, hy vọng nghiên cứu của Nguyễn Thế Hùng thành công và được ứng dụng.

4 nhận xét:

  1. Bóc tem phát.
    "Ông Đinh Xuân Thảo cho biết, cả nước chỉ có khoảng 70 chuyên gia được đào tạo từ thời Liên Xô cũ, nay đã già yếu".
    Đã già yếu thì hay lo không ra được công trình để đời. Mà phần lớn các công trình để đời ở xứ ta thế nào thì dân bày tui cũng thấm lắm rùi.

    Trả lờiXóa
  2. Ôi dào, lo làm gì chuyện đó! Mình cứ giả vờ XD rồi qua Iran mua lại mấy thanh nhiên liệu (hay mua mẹ nó cái đầu đạn cho rồi). Thế là OK tất!!!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. Hà mèo nói phải!"Đi tắt,đón đầu"là khẩu hiệu của chúng ta mà?Nhưng mà từ trước đến nay không biết họ có đi quá nhanh không?Ta toàn tóm phải đuôi không à.

    Trả lờiXóa
  4. To mồm chửi TQ, Thái ... về thuỷ điện làm hỏng Mê kong. Còn mình thì!!! .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!