Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

H1N1 là "một trong những vụ scandal y tế lớn nhất của thế kỷ".

Hội đồng châu Âu đã mở cuộc điều tra về tuyên bố mới đây của một chuyên gia y tế đầu ngành, rằng "đại dịch cúm H1N1" là hoạt cảnh được các công ty dược dựng nên, và kiếm hàng tỷ đôla trên sự sợ hãi của thế giới... Xem tiếp
VnExpress

13 nhận xét:

  1. Thế này thì còn có một cách là tin vào chính bản thân mình thôi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. Sự phá sản và cáo chung nền y học chính thống (ko riêng của nướv nào): DỐI TRÁ, THAM TIỀN.

    4SG

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện không có gì lạ, trong thế giới tự do ,mọi việc đều có thể xẩy ra, riêng trong lĩnh vực y dược, các công ty lớn đã thao túng việc này từ lâu, ngay cả ở ta, họ cũng đã nắm trọn quyền sx và phân phối dược phẩm rồi,cũng như lĩnh vực vũ khí thôi, ngày xưa thằng Nhật nó sản xuất ra bom vướng nổ bán cho Mỹ, rồi nó gạ bán áo giáp chống bom vướng nổ cho mình, thì cũng là kiểu ấy đấy.

    Trả lờiXóa
  4. nhưng sao " nó " làm nhiều người chết thế ạ .

    Trả lờiXóa
  5. Các pác mới nghe 1 bên, đợi bên kia phát biểu đã chứ! WHO bắt đầu nói lại rồi đó.
    @QL : nhiều người chết vì dịch bệnh thiệt, nhưng chưa là "đại dịch" như tụi XS thuốc nói (có lẽ mới là "trung dịch" ?)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. Bệnh nào làm người chết cũng nguy hiểm cả, bệnh SARS được cho là nghiêm trọng hơn, số người chết vì nó cũng không nghiêm trọng hơn! Người Châu Âu sợ bện cúm từ thế chiến thứ hai lận!
    Bài viết này cũng muốn gây một Scandal nữa mà thôi!

    Trả lờiXóa
  7. Thời điểm và điều kiện để các c.ty dược kinh doanh, thừa nhận họ tài.

    Trả lờiXóa
  8. Mấy bệnh này nhỏ so với bệnh tai nạn giao thông . Ai cũng biết nhưng không ai sợ .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  9. Khi hệ thống BHXH, BHYT còn chỉ chấp nhận thanh toán chi phí y tế cho hệ thống y học chính thống thì các DN y tế, BV còn trục lợi dài dài trên sức khỏe và tật bệnh của người dân toàn thế giới.
    Cũng đừng quá tin vào các lời tuyên bố của WHO. Cũng 1 giuột! Nói ít hiểu nhiều!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  10. Vấn đề là những ai được hưởng lợi trong một chiến dịch quảng bá cho một đại dịch cụ thể nào đó.
    HS-K9

    Trả lờiXóa
  11. Cái thuốc ngừa bệnh SARS và H1N1 có gốc chế biên gần giống nhau.
    Hồi bệnh SARS, tụi nhà thuốc nghiên cứu chế ra thuốc ngừa thì bị tuyên bố "hết dịch"! Bởi vậy, tới cái H1N1 này tụi nó phải la lên để gỡ lại chớ!
    VN mình cũng có nghiên cứu và hình cũng "thành công" rồi đó, nhưng chưa kịp bán thì lại đã hết "mắc dịch" rồi!!! Xui quá.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  12. Rút kinh nghiệm lần sau,VN ta chế ra thuốc rồi gây dịch để bán thuốc giống như hề Sạc lô vậy.Đùa tí chơi đừng làm thiệt nha.

    Trả lờiXóa
  13. Có một nghề "thịnh vượng" hiện nay : "Rải đinh kiêm vá xe". Chính vì vậy các pác cần "thay đổi nhận thức" để theo kịp"tư duy kinh tế" hiện thời.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!