Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Thử dự đoán kết quả

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, nước Mỹ sẽ có Tổng thống mới.
Giữa Barack Obama - ứng cử viên da mầu (47 tuổi) và John McCain - ứng cử viên da trắng (72 tuổi), người Mỹ sẽ chọn ai?
Tôi nghĩ sẽ là thú vị nếu chúng ta thử dự đoán ... mò kết quả bầu cử TT Mỹ?
Với một vài con số thống kê về tỉ lệ phần trăm dân Mỹ dưới đây (nguồn lấy từ Internet):
- Người Mỹ da trắng 73,9%
- Người Mỹ gốc châu Phi 12,4%
- Người Mỹ gốc châu Á 4,4%
- Người bản thổ Mỹ và Alaska 0,8%
- Bản thổ Hawaii và đảo Thái Bình Dương 0,1%
- Chủng tộc khác/đa chủng tộc 8,3%
- Hispanic hoặc Latino (mọi chủng tộc) 14,8%
các bạn thử đoán xem ông nào sẽ thắng?
Tôi nghiêng về ông Obama với ní nuận rằng dân Mỹ thích trẻ, khỏe, mạo hiểm...!

10 nhận xét:

  1. Trẻ nhưng không hợp gu của 73,9% dân số.

    Trả lờiXóa
  2. Thằng bại não Bút sờ đã bỏ phíu cho Mắc kên rồi. Đó là hiệu lịnh tiến công của các giới trùm tài phiệt Mỹ, cũng là của tòan "thế giới tự do".

    Cuộc chơi của dân xứ cờ huê năm nay đã xong rùi! Game out!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  3. 4SG sai rồi. Giờ này mấy hãng cá cược đã chung tiền cho ai đoán Ố-bà-mà thắng rối. Vậy hắn thắng là chắc, nhưng bao lâu, có lâu bằng Ken ko thì hậu xét !

    HMK6

    Trả lờiXóa
  4. Theo kịch bản cũa HMK6 thì Huê Kỳ là vô địch về dân chủ tự do tòan diện.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  5. Ấy ấy, trừ mấy vụ XH đen, Mafia, CIA ... thì DC - Tdo quá rồi còn gì ! Ken bị bắn bời mấy thằng đó chơ đâu phải Chính phủ bắn ! OK.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. BPác HMK^ný nuận nàm Tui nho81 tới một cuốn truyện 2 tập "Theo dấu chân những người tàng hình", tác giả Áp-đê-en-cô, Liên Xô, xuất bản 1984, giấy đen thùi lùi. Xin giới thiệu các pác tìm đọc.
    Gân đấy có tái bản, giấy trắng mỏng, chỉ 1 tâp.
    Thực ra, cuốn này lấy cảm hứng và tiểy thuyết hóa cuốn "Nước Mỹ bốc cháy" của Mỹ, xuất bản sau khi Robert Kennedy bị đòm khi đang tranh cử năm 19780

    Hãy đón xem new gameonline của xứ sở tự do.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. Các ông nói làm tôi nhớ tới bác Hai Kennơđi nhà tôi. Bác Hai tôi làm lớn lắm, Chủ tịch lận. Tội nghiệp bác Hai gái góa bụa phải đi bước nữa với chú gì xóm bên, nương nhau lúc tuổi già, à, nhớ rồi, chú Chín Ônanxy. Chú Chín có mấy cái xuồng chở dầu mỏ, mần ăn cũng khá. Thắp bác Hai nén nhang.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. Nếu Obama trúng cử thì trước sau cũng bị bắn.Nước Mỹ khg chấp nhận một người da đen lãnh đạo người da trắng!Trước thế nào thì bây giờ vẫn thế!

    Trả lờiXóa
  9. Ấy, Đạt nói nhỏ thôi. Lỡ xảy ra thật, tụi CIA lại nghi Đạt có âm mưu từ trước thì phiền cho mấy anh Lãnh đạo nhà mình lắm !

    HMK6

    Trả lờiXóa
  10. Hề... hề...
    Thế mới biết tụi Xịa, Ép bi Ai là đồ bị thịt, tầm nhìn cận thị!! Còn thua luôn viễn kiến một pác Uttroi đầu hói!!!

    Fát bỉu như vzdầy chắc ko lộ bí mất chứ!!

    Be... be...He... he...

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!