Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

Lại... "hồn hoang"!


Từ xa lắm EGk9 thấy nhiều blogger góp ảnh hòang hôn nên cũng "có nhời".
Hòang hôn trên sông Hương. Đẹp và buồn quá!

10 nhận xét:

  1. Ảnh chụp ở bến thuyền chùa Thiên Mụ?
    Thêm tiếng chuông chùa hay tiếng mõ tụng kinh chiều và hương trầm thoang thoảng nữa thì đủ vị.

    Trả lờiXóa
  2. Đẹp và thơ mộng quá ! Ảnh này chụp vào mùa nào ở Huế thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Xem ảnh, chắc chắn ko fải mùa hè Huế!

    Trả lờiXóa
  4. A.TM ơi ! Phân biệt được rồi. Ảnh bình minh thì thường có người (lờ mờ), còn hoàng hôn chỉ có nhà cửa, núi sông, cây cỏ..không 1 bóng người.

    Trả lờiXóa
  5. Chắc mùa thu vì lá phượng chưa rụng hết.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  6. TQ tinh mắt thật. Đúng là ảnh này chụp ở chùa Thiên Mụ nhưng ở góc sân phía trước chùa nhìn ra sông Hưong; Chỗ này tầm nhìn rộng, những hôm đẹp trời có cảm giác nhìn được tận thượng nguồn. Chỗ này nhiều người chụp ảnh lắm rồi vì rất ấn tượng khi ngắm hoàng hôn ở đây. Có lẽ điểm hơi khác biệt của tấm ảnh này là hoàng hôn trên sông Hưong vào một ngày mưa mùa đông, cái thời điểm chẳng ai đi ngắm hoàng hôn cả. Ảnh chụp 1/2007 trước Tết.
    EGK9

    Trả lờiXóa
  7. Ở thăm Huế không nhiều nhưng tôi chỉ biết có hai nơi chụp sông Hương từ giữa dòng, ảnh có đều hai bờ hai bên. Một là chùa Thiên Mụ, ở đây sông Hương hướng chính Tây đổi dòng chếch sang phải nên chùa ở giữa dòng. Hai là trên cầu Tuần. Mà cầu Tuần thì không có cây trên đầu được, và cũng là hướng Nam, không có mặt trời hoàng hôn được.
    Với lại tôi cũng đã từng một mình chạy xe máy tới chùa Thiên Mụ lúc chiều muộn, vắng khách, chạng vạng mới ra về, nên mắt mới "tinh" được.

    Trả lờiXóa
  8. TQ "tinh mắt" là nhờ nhìn thấy mấy tà áo dài Huế nên nó "sáng ra" đấy thôi.
    12ly7

    Trả lờiXóa
  9. Mong TQ cho AE thưởng thức vài tấm ảnh phong cảnh ở Huế với.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!