Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Nha Trang, biển biếc

(ảnh sưu tầm, xem thêm chuyến bay chụp ảnh)




































10 nhận xét:

  1. Nhìn Nha trang ở vị trí này mới thấy hết cái đẹp của vịnh.Chắc đang cưỡi "tàu"bay hả anh Thành?

    Trả lờiXóa
  2. Đúng hơn là cưỡi thuyền bay. Đây là ảnh chụp của nhóm phát triển dịch vụ du lịch tham quan vịnh biển bằng thuyền bay.
    Thuyền cao su gắn diều máy delta, xuất phát và trở về trên mặt biển.
    Hiện họ đang dề-mô ở Hạ Long. Hi vọng họ sẽ khoe những ảnh chụp ở đây.

    Trả lờiXóa
  3. Hồi xưa Cao Biền-thầy phong thủy Tàu cưỡi diều đi trấn yểm VN chắc cũng dùng loại phương tiện này.
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Người chụp né được mấy sợi dây, cánh dù và ca nô thì hay quá.
    Vụ này bác Chí đi dù chắc cũng chụp được.

    Trả lờiXóa
  5. Anh Chí đi dù không máy ra ngoài biển nó xuống thì chỉ có nước cắt dây bỏ của bơi vào bờ. Hay là mặc sẵn đồ lặn và đeo bình khí. "2 trong 1"?

    Trả lờiXóa
  6. Em lại cứ nghĩ là mỗi hình cho thêm K,Q,J,A ... thì có khi vừa đủ cỗ bài , mặc dù em cũng không máu cờ bạc lắm . Các pác thông cảm .

    Trả lờiXóa
  7. Các ông tuyền xúi dại, chơi dù lượn, 2 tay cầm dây lái y như mình lái môtô vậy, bỏ tay ra để chụp hình lỡ cái dù nó vấp ổ gà, mình chụp dây lái không kịp, thời ... "khốn nạn thân ông, đéo mẹ cha nó" ("nó" tức là cái dù chứ không phải là...).
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. Quên, anh nớ chụp hình từ máy bay đó nhen, nhưng là Máy bay Siêu nhẹ, chính xác là Diều-môtơ. 2 người ngồi trên bộ gọng trống huơ trống hoác, phía sau là cánh quạt. Bộ gọng treo dưới cái cánh diều bằng vải (vải ngoại) và trên cái phao. Khách ngồi trước, pilot ngồi sau.
    Tôi chưa được bay cái thứ này, kể cũng tiếc.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  9. Một "seri" ảnh quá đẹp. Đúng là "Pro", cảm ơn bác phó nháy.dđk6

    Trả lờiXóa
  10. Hay: toàn "cảnh đẹp", "hoa lá" có, nhưng thiếu "tiểu tiết"...Zậy là chưa đủ !!!
    NB

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!