Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Những câu chuyện về phụ huynh của lính Trỗi K7

Các ông Vương Thừa Vũ Phó chính ủy, Nguyễn Sơn Khu trưởng,
Đào Chính Nam Khu phó kiêm Tham mưu trưởng Liên khu IV.
Đào Chính Nam, lão đồng chí chiến đấu ở hai chiến trường Trung Quốc và Việt Nam
Chuyện ít biết về chiến sĩ quốc tế Đào Chính Nam
PS: Sáng nay Đào ĐứcThanh có thông tin cho VNQ vụ K7HN tiễn Lý Tân Huệ trở về Nam. Do sơ xuất khi đưa tin tôi lại đề nhầm tên của thân  phụ Đào Đức Thanh. Tìm trên mạng thấy mấy bài nói về cụ Đào Chính Nam do anh TKQ K5 biên tập. Thành thật xin lỗi Đào Đức Thanh bằng bài này.

2 nhận xét:

  1. Tui biết rõ bác Mai Tự K3 là con trai cưng của cụ Mai Văn Vĩnh (Hai Vĩnh), tới khi coi hình này mới "biết" giã là con cụ Nguyễn Sơn. Hai ông con giống nhau thiệt ta.

    Trả lờiXóa
  2. Thông báo - các Blog của Khóa 7 đã chuyển hết về địa chỉ này: http://khoa7truongtroi.blogspot.com/
    Và facebook của khóa 7 đã lập ra ở địa chỉ này: https://www.facebook.com/bantroikhoa7
    Đề nghị các khóa tham khảo và liên lạc theo các địa chỉ mới trên. Tks./.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!