Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Một số hình ảnh xung quanh chuyến đi Quảng bình.

Theo kế hoạch, sáng 12/10 đoàn "công tác" gồm những người bạn và những người thân của các thành viên trong gia đình Đại tướng tập trung tại 30 Hoàng Diệu để xuất phát đi Quảng bình dự lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chỉ huy và phương tiện do BTTM chịu trách nhiệm, theo nhận xét của cá nhân tôi: Chuyến đi này như một cuộc hành quân cơ động của quân đội, nhất nhất mọi chuyện xảy ra trên đường đều được thực hiện như điều lệnh quân đội, cơ động theo đội hình hành tiến. Kế hoạch "hành quân" được lập một cách cụ thể và chi tiết như "lập trình", công tác hậu cần trên đường đều do BTTM đảm trách, nên chuyến đi rất thuận lợi và đúng giờ (Chính vì vậy không khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của các bác "cao niên", chị em việc giải tỏa "bức xúc" và các bác nghiện thuốc lá).
Đã lâu mới được cảm nhận "môi trường"  kỷ luật quân đội.
 Lục tục đến tập trung
 Ban tổ chức sắp xếp chuyến đi
 Xe dẫn đường của BTL Thủ đô
  Nguyễn Nam Hùng bạn Trỗi K8
 Chiếc xe giành cho "trâu chậm"
 Đoàn xe đi Quảng bình của BTTM tại 30 HD
 Bạn Trỗi & K9 dự lễ an táng tại Vũng Chùa
 Để bảo đảm công tác an ninh, đoàn người gồm các sư và người thân gia đình "cũng" bị chặn từ xa
 Trong đó có cả "phóng viên" bạn Trỗi với đầy đủ "đồ nghề"
 Không vào sát được, đành vòng ngoài vái vọng
Chụp ảnh kỷ niệm toàn đoàn tại Ks Ban mai (Đồng hới) sáng 14/10 khi chia tay.
Trước đó mỗi thành viên trong đoàn được gia đình tặng lưu niệm mỗi người 1 huy hiệu và 1 áo thun có hình ảnh của Đại tướng.

Ảnh: VNQ
Ảnh: HT
Góp cho VNQ một ảnh tác nghiệp (HT)

Ai có nhu cầu lấy ảnh kỷ niệm (khổ lớn) chụp toàn đoàn thì VÀO ĐÂY

5 nhận xét:

  1. anh thật vinh dự khi được dự đám tang của Đại tướng,bọn em ko đủ súc để xếp hàng vào viếng,vì vậy hôm sau chờ tiễn cụ lần cuối trên đường Km Mã ,tiếc là xe đi nhanh quá.Nhưng không nhanh bằng sức mạnh cụ truyền cho con cháu,anh nhỉ.Thương tiếc ko gì sánh được.

    Trả lờiXóa
  2. Vừa góp cho VNQ một ảnh tác nghiệp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TQ! "súng " tốt có khác :)

      Xóa
    2. Tốt gì, chụp người trông già lắm, không thấy à :-)

      Xóa
    3. Thì có còn "măng tơ" gì nữa đâu bác. "Súng" tốt nó mới rõ, mới nét, không che dấu được sự thật "phũ phàng"

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!