Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

TIN BUỒN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 vào lúc 18 giờ 08 phút chiều ngày 4 tháng 10 năm 2013 hưởng thọ 103 tuổi
Chương trình lễ tang cập nhật sau.
ÚT TRỖI chân thành chia buồn với chị Võ Hòa Bình, anh Nguyễn Hữu Thành, chị Võ Hạnh Phúc và gia đình.

10 nhận xét:

  1. Vẫn biết tình trạng sức khỏe của Cụ, khi nghe tin vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

    Trả lờiXóa
  2. Cầu mong Bác yên nghỉ chốn cực lạc . Xin chia sẻ buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến .
    K6LS .

    Trả lờiXóa
  3. Vĩnh biệt Bác Giáp. Chúng cháu, cựu quân nhân xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Bác. Xin Bác hãy yên lòng trở về với Đất Mẹ. Xin chia buồn cùng gia quyến.

    Trả lờiXóa
  4. Xin kính cẩn trước vong linh của Người.
    Xin chia buồn tới toàn thể gia đình Bác GIÁP.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Thành Điềm B6-K8lúc 15:18 5 tháng 10, 2013

    Vô cùng thương tiếc Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP. Chúng cháu Cựu học sinh Trường Thiếu Sinh Quân-Nguyễn Văn Trỗi, Cựu Chiến Binh QĐNDVN Kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh của Bác. Mong Bác yên nghỉ nơi suối vàng nhẹ nhàng thanh thoát. Xin chi buồn với chị Võ Hòa Bình, anh Nguyễn Hữu Thành, Võ Hạnh Phúc và cùng toàn thể gia quyến./.

    Trả lờiXóa
  6. Kính cẩn nghiêng mình và vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin được chia buồn với bạn Võ Điện Biên K6 và toàn thể gia đình bác Giáp.

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ biết lặng đi không thể nói nên lời.
    Xin chia buồn với chị Bình, chị Phúc, anh Thành, Hồng Nam và tòan thể gia quyến.

    Trả lờiXóa
  8. Chân thành chia buồn cùng gia quyến.

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn tới toàn thể gia đình Bác VÕ NGUYÊN GIÁP !

    Trả lờiXóa
  10. Vô cùng thương tiếc đại tướng Võ Nguyên Giáp một nhân cách lớn, nhà quân sự lỗi lạc, vị anh hùng dân tộc đã trở thành huyền thoại trên thế giới. Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình, chúc Bác an giấc ngàn thu nơi tiên tổ,

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!