Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Toán-tính

Thành công rực rỡ, bảng điện tử đưa ra kết quả bỏ phiếu thể hiện thống nhất ý chí cao các đại biểu.  
Nhưng làm sao để cộng trên bảng đươc 100%?.Có người giải thích là chia cho tổng số đại biểu đương nhiệm (498)! Tính như vây thì 10 người vắng mặt không mất quyền lợi (vẫn được tính trong tổng số đại biểu để tính ra con số 97,59%), nhưng thật không công bằng khi họ không thuộc nhóm người "tán thành" (thậm chí ngầm được coi là "không tán thành" vì trên bảng chỉ ghi "không biểu quyết" có 2 người thôi). Thế đấy, toán học nó đòi hỏi rành mạch, chính xác. Các số liệu không sai nhưng chỉ thiếu " cụ tỉ" trong công tác chuẩn bị nội dung bảng hiển thị kết quả là đẻ số ngay.

3 nhận xét:

  1. Đọc bài trả lời "phỏng vấn này" của anh "Lu sắc" mà chỉ muốn "khạc" một phát thật to.

    Trả lờiXóa
  2. Các bác mà soi thì soi cả đời.Chỉ số 1% và 30% trong báo cáo của BNV,chỉ số FDI rồi GDP rồi vân vân và vân vân...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!