Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Thăm nhà bạn Liệt sĩ.

Thêm vài hình ảnh về đại diện BLL khóa 7 thăm gia đình liệt sĩ Lại Xuân Lợi.
Hồng ( chiến sĩ công an ) em gái liệt sĩ Lại Xuân Lợi thay mặt gia đình tiếp Thắng đại diện BLL.



















Hôm qua anh em K7 lại rủ nhau đến thăm các gia đình liệt sĩ trong khóa. Cứ năm hết tết đến là đi , việc nghĩa việc tình nhắc nhau mà làm chứ chẳng có tổ chức nguyên tắc nào bắt cả. Cũng như trong Sài Gòn vậy, ông Vũ Anh trên bàn mổ thuốc mê ngấm rồi vẫn không quên việc " Uống nước nhớ nguồn" mà nhắc Đỗ Nghĩa lo thăm hỏi mẹ liệt sĩ Y Hòa.
Hôm qua vui lắm vì thấy các mẹ của Kỳ, Thảo khỏe hơn những lần đến thăm trước. Các cụ vui, nói chuyện nhiều và còn rất minh mẫn không quên gì.
Thay mặt anh em K7, chúng tôi chúc các mẹ sức khỏe , chúc gia đình các anh, các chị và các cháu của các liệt sĩ một năm mới hạnh phúc và may mắn.
Ra về anh trai Thảo nói :" Các em đến cụ vui lắm và gia đình thấy ấm lòng " . Câu này tôi đã nghe chị gái của Kỳ nói với tôi trong lần tới thăm trước và không bao giờ dám quên.
Đang viết thì ông Thắng choát từ Nam Định điện về báo đã đến thăm nhà Lợi . Vui !

9 nhận xét:

  1. Còm giọng lãnh đạn: Các chú k7 HN làm việc được, tụi anh an tâm.

    Trả lờiXóa
  2. KV có tới nhà Hữu Dân B3 chưa? Đi, cho 4SG gởi lời hỏi thăm và chúc Tết!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  3. 4SG: Cùng tới hôm đó luôn. Có chụp ảnh bàn thờ gia đình, hình Dân bên mẹ đội mũ mền đó. Nhà Dân các cụ đã mất cả, tiếp anh em K7 là chị và các cháu của Dân.

    Trả lờiXóa
  4. Bà mẹ Thảo bự vẫn cái khăn trên đầu, vẫn cái dáng lụm cụm như thế.

    Trả lờiXóa
  5. @KV:
    Dân hồi ở trường có nick là Dân "phọt" phải ko? hay đi với Bảo Sơn?

    Trả lờiXóa
  6. Dân "phọt" là Trần Thế Dân B1, Dân này có tên húy hay không phải hỏi mấy ông B3. Trong ảnh bìa "thịt nướng" tập 2 là người cầm cờ.

    Trả lờiXóa
  7. Dân hay đi với Bảo Sơn cũng gọi là Dân "phọt"nhưng là Trần hiếu Dân.Dân làm ở cty xuất khẩu lao động SOVILACO.

    Trả lờiXóa
  8. "Dân hay đi với Bảo Sơn cũng gọi là Dân "phọt"nhưng là Trần hiếu Dân"

    Xin đính chánh là Hoàng Hiếu Dân, con tướng Hoàng Thế Thiện.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  9. "Dân hay đi với Bảo Sơn cũng gọi là Dân "phọt"nhưng là Trần hiếu Dân"

    Xin đính chánh là Hoàng Hiếu Dân, con tướng Hoàng Thế Thiện.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!