Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Tình hình sức khỏe thầy Lê Vân Hà, bố Hải Hòa k8

Trưa nay, Hải Hòa gọi điện cho BLL truờng thông báo tình hình sức khỏe thầy Hà. Thầy nằm bất động lâu, bị dính phổi, ăn qua ống dẫn lưu, thở oxy. Nay đã khỏi bệnh phổi nhưng vì nằm đã lâu, nên khoa A5 cho xụất viện vào ngày mai. Hòa lo lắng vì đưa về nhà sẽ rất căng trong việc chăm sóc và vệ sinh.
Chúng tôi đã liên lạc ngay với BS Phạm Hòa Bình, Trỗi k6. Chiều nay được Hoà thông báo, A5 nhận điều trị tiếp 1 tháng. Đã chuyển lời cảm ơn của gia đình tới BS Bình và nhận được tin nhắn: Không có gì.
Lính Trỗi hay thế đấy!!!

2 nhận xét:

  1. Chú Hà vốn dân Thể công đá bóng hay.Hải Hòa cố gắng lo cho chú nhé!

    Trả lờiXóa
  2. MINH VAN NHO CHU DA HAY VA HAI HOA CUNG LA CAU THU DA HAY CUA KHOA 8.THOI GIAN THAT LA KHAC NGHIET.ROI CUNG DEN LUC CHO TROI PHAI LO THOI.RAT CAM THONG VA CHUC THAY LUON SONG LAU.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!