Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

50 điểm ngập úng ở nội đô Hà Nội

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, hết ngày 2/11, thành phố vẫn còn 50 điểm úng ngập cần tránh tại 6 quận, cụ thể là:

1. Quận Ba Đình các điểm vẫn úng ngập gồm: Núi Trúc, cổng nhà máy nước Yên Phụ; Liễu Giai - Vạn Bảo, Đào Tấn, khách sạn DaeWoo, Kim Mã - Ngọc Khánh, Nguyễn Chí Thanh, cổng trường Chu Văn An - Thuỵ Khuê, Lạc Long Quân (đoạn đang sửa chữa).
2. Quận Đống Đa: Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Tây Sơn, Chùa Bộc, Thái Hà, Tôn Thất Tùng, từ số nhà 184-534 đường Trường Chinh, 596 đường Láng, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Láng Hạ, Thái Thịnh.
3. Quận Hoàng Mai: Định Công, Trương Định, Pháp Vân, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Đức Cảnh, Đại La, Minh Khai, Thanh Nhàn, Pháp Vân - Tam Trinh.
4. Quận Long Biên: các điểm ngập úng vẫn còn như đường Nguyễn Văn Cừ, Ngã ba cầu Chui, chân cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
5. Quận Cầu Giấy: siêu thị Big C, Phạm Hùng, Trần Bình.Quận Thanh Xuân còn 3 điểm úng ngập là Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương.

5 nhận xét:

  1. Trình Mạnh Hoà đưa tin sai, HN giờ làm gì có những 50 điểm úng lụt, khắc phụt tốt làm, chỉ 1 điểm thôi! Đó là "toàn Hà Lội"!!!

    Trả lờiXóa
  2. Toàn là các phố mới do các PMU ta mần thôi.
    Các phố cũ do bọn thực dân Pháp mần ngày xưa thì không ngập, lạ nhỉ?
    Hoan hô!

    Trả lờiXóa
  3. Người lớn không "phải" đi làm, trẻ con không "được" đến trường, thày cô giáo "mất dạy"..."sướng"!!! Các bác HN cứ ngồi nhà viết blog cho ae đọc cho vui nhé. Hoan hô "lụt"!

    Trả lờiXóa
  4. Bthangk8: Chao các bác!
    May quá có bác Mạnh Hòa thông báo các điểm còn ngập nước nên em xin được ở nhà làm việc, sọan công văn giấy tờ rồi gửi mail cho cán bộ trên, tranh thủ lên mạng hỏi thăm các bác luôn.
    Bác nào quê Nam Đồng, hôm nào về thăm quê, em mời đến nhà chơi, rồi sẽ chỉ cho các bác xem: Xây lấn chiếm đến mức k thể nhận ra quê Bác nữa thì làm gì chẳng ngập lụt.
    Do thiên tai-con người 50/50.

    Trả lờiXóa
  5. Hội thảo nhận thức lại vị trí của nhà Nguyễn trong lịch sử. Công lớn mở cõi xuống hướng Nam.
    Bà con ta thấm nhuần tinh thần "mở cõi" từ trong tâm thức. Ở đâu cũng mở: lấp hồ kênh mương, lấn vỉa hè đất chung, đi cúp cua lấn đường, thả túi rác cửa nhà hàng xóm, Hà Nội mở sang Hà Tây, ...
    Lụt này chỉ là chuyện nhỏ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!