Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

VIỆN TRỢ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Vũ khí,khí tài quân sự

Giai đoạn 1955-1975

Chính phủ Sài gòn nhận từ Mỹ

Chính phủ Việt Nam DCCH nhận từ các nước XHCN

Súng bộ binh

1.900.000

3.608.863

Máy bay chiến đấu

1.200

458

Trực thăng

600

Không có số liệu

Xe tăng-Thiết giáp

2.074

2.210

Tên lửa

Không có trang bị

23 (SA 75M)

Pháo các loại

1.532

8.438

Xe cơ giới các loại

56.000

16.116

Máy thông tin

50.000 (vô tuyến)
70.000 (hữu tuyến)

Không có số liệu

Bệ phóng tên lửa

Không có trang bị

1.357

Tiền mặt

Cho đến nay vẫn chưa có số liệu chính thức công bố số tiền mặt viện trợ từ phía nhà nước Việt Nam, nhưng bộ phận B29 (ô.Nguyễn Nhật Hồng phụ trách) – đầu mối tiếp nhận tiền viện trợ và giúp đỡ trực tiếp cho chiến trường đã nhận trong thời gian 1965 – 1975 là 678,7 triệu USD, trong đó :

hơn 626 triệu USD là tiền viện trợ đặc biệt,

hơn 24 triệu USD là tiền của các tổ chức và nhân dân quốc tế ủng hộ,

gần 21 triệu USD là tiền lãi kinh doanh chuyển đổi và gửi ngoại tệ ở nước ngoài, gần 7,5 triệu USD là lãi từ tiền dự trữ của chiến trường sau giải phóng.

Ghi chú : Trị giá được quy đổi về USD ở thời điểm tiếp nhận.

Viện trợ kinh tế của Mỹ cho chính phủ Sài gòn (1955-1975)

Năm

Tổng viện trợ
(Triệu USD)


Năm

Tổng viện trợ
(Triệu USD)

1955

322,4


1966

793,9

1956

210,0


1967

666,6

1957

282,2


1968

651,1

1958

189,0


1969

560,5

1959

207,4


1970

655,4

1960

181,8


1971

778,0

1961

152,0


1972

587,7

1962

156,0


1973

531,2

1963

195,9


1974

657,4

1964

230,6


1975

240,9

1965

290,3




Cộng 1955 - 1965 = 2.420,6 tr.USD
1966 - 1975 = 6.122,7 tr.USD
Tổng cộng 8.543,3 tr.USD

6 nhận xét:

  1. Bác hameok6 có nhiều tài liệu vào loại vô giá...
    Xin đừng tháo đi - cứ để đấy để lâu lâu xem xét - 30 năm nhìn lại vẫn ngỡ còn 'mật'.
    Xin cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  2. Hai anh, em họ Hà chí là những nhà sử học.Một người nghiên cứu thời thuộc Pháp, một người thời chống Mỹ?Một người là thể tháo gia,còn một người là bếp gia.

    Trả lờiXóa
  3. @HMK6:Liệt kê đủ hết,nhưng còn "hai quần" thì sao,ko thấy nói tới?

    Trả lờiXóa
  4. ak7 : số liệu "hai quần" hơi khó so sánh vì như sau :
    VNDCCH nhận viện trợ : 378 tàu các loại.
    VNCH nhận viện trợ tới 1972 : khoảng 550 tàu các loại, nhưng sau hiệp định Paris Cfu Sagon nhận của Mỹ để lại khoảng 1600 "chiến đỉnh, chiến hạm đủ loại" (như vậy là chưa tính tàu vận tải)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. Nếu là "sử gia" thì cách dẫn số liệu này chưa "ổn" ( Chắc vì nó còn nằm trong "bóng tối" nên không có chú dẫn nguồn). Có thể coi là số "liệu" vì người đọc tùy chọn đơn vị tính, Ví dụ: 23 tên lửa -> có thể liều liệu : tiểu đoàn (?) chăng. Số bệ/d quá nhiều -> (It hay nhiều xin hỏi anh TGQ/ K4 dân tên lửa PK đấy). Hay đấy kể cả tên lửa PK,tên lửa phòng không vác vai (A72) Tênlửa chống tăng ( B72) và các loại dàn tên lửa MĐ (hỏa tiễn- pháo phản lực H12,DKB,BM...)? TL

    Trả lờiXóa
  6. Số liệu về tên lửa đã có trong bài "Viện trợ quân sự" (tháng 3/2008 - ÚT TRỖI)

    HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!