Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Ai biết xin chỉ giùm!

Đây là hai cây hoa cổ thụ hơn 100 tuổi mọc cạnh một cây hoa phượng - chính xác là bao nhiêu thì không biết - ở làng Đình Thôn, Mỹ Đình (gần khu liên hợp thể thao quốc gia). Dân làng gọi là cây Hoa Bún nhưng mình tìm trong Google không thấy tên Hoa Bún. Không biết tên chính xác của nó là gì, hay mọc ở đâu, ở Hà nội có chỗ nào có cây hoa này nữa không? Nếu ai biết gì xin chỉ giáo.



Nguyễn Thị Thái K8-C11

4 nhận xét:

  1. Thường thì cây "Hoa bún" này hay mọc cạnh cây "Chả nướng", Bạn chiụ khó tìm kỹ đi.
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là "đầu bếp" TM mắc "bệnh" nghề nghiệp!

    Trả lờiXóa
  3. "Thần khẩu hại xác phàm thôi".Chú Vinh cứ nói thế bọ mang tiếng chết!
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Hoa ra day la cay hoa ten han hoi a? Tu cua so nha toi nhin ra thay cay hoa no trang ca cay, toi cu dinh ninh day la cay nhan co thu. Toi la dan lang Dinh Thon day, nhung la dan cu moi nen khong biet gi ve cay nay ca.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!