Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Tìm hiểu



Có phải 2 loại cây và hoa này đều có tên là Mimosa ?

2 nhận xét:

  1. Cây hoa trắng chắc là cây Keo dậu (Leuceana sp). Cây hoa vàng là Mimosa Đà Lạt. Loài hoa vàng này khá giống với cây Wattle (Acacia sp) là cây được coi là một trong những biểu tượng của nước Úc. Cả hai đều thuộc họ Đậu, phân họ Mimosoideae (Trinh nữ).
    Cây Trinh nữ (Xấu hổ hay cây Mắc cỡ, Mimosa pudica) mặc dầu chỉ là bụi thấp lè tè, nhưng hoa rất giống như hai lọai trên, có màu phơn phớt hồng. Bachai

    Trả lờiXóa
  2. Cây ở dưới là Mimosa rồi, còn cây ở trên là cây Mai dương, cùng họ với cây xấu hổ chẳng dính gì đến hoa Mimosa. Mai dương một loài cây đang bị lên tiếng là huỷ hoại môi trường cùng với ốc bươu vàng hay cá lau kiếng thả sông... Cây Mai dương sinh sôi rất nhanh và lấn lướt các loại cây quanh nó.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!