Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

Mang hoa vào nhà cho đủ sáng

 

 
Posted by Picasa

6 nhận xét:

  1. Tiện cả đôi đàng.Vừa đỡ tốn tiền mua hoa,lại có hoa trưng đẹp nhà.

    Trả lờiXóa
  2. Mang hoa vào nhà thế này Rất phục!!!

    Trả lờiXóa
  3. Thái thử nghiên cứu cách nào giữ được hoa như thế này trong 1-2 ngày không?
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  4. Giữ hoa lâu thì khó chứ 1 - 2 ngày thì chỉ 1 viên asperin là ok.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay mình sẽ thử cho aspirin nhưng e không hiệu quả vì hoa này chỉ nở đến gần sáng (không rõ mấy giờ vì mình thường dậy 5 giờ sáng thì hoa đã rụng hết rồi). Có lẽ từ khi chớm nở đến lúc rụng được chừng 12 tiếng.

    Trả lờiXóa
  6. Keo "con voi" chống rụng Thái ơi. muốn chống héo vĩnh viễn cho vào đĩa CD.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!