Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

GÓP VỚI PÁC TM




-Thấy pác TM khoe hàng rào nhà pác có loại dưa ngon (dưa sạch),em cũng có vài trái bầu,may ra thì pác ấy gọi đt đề nghị trao đổi sản phẩm theo chiều hướng 2 bên cùng có lợi.



Qủa bầu nấu với râu tôm
Vợ chan chồng húp,cả nhà khen ngon.

3 nhận xét:

  1. Sao AK7 không giới thiệu về Thuỷ Tiên. Loại này dặc sệt Hà nội, chơi cả hoa, rễ (kiểu thuỷ sinh) nhưng hơi tốn công .

    Trả lờiXóa
  2. Kieu nay thi cac pac ong dan lai kho thoi,that nghiep mat vi cac pac nha ta trong rau qua gioi.

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nọ tớ định "đặt vòng" vào giữa quả dưa hấu cho nó thành "bầu tiên" ( theo cách tạo dưa vuông)nhưng "sếp" không đồng ý. Lý do: vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng hay hơn...
    Bữa nào rảnh, AE ta sẽ đàm đạo như những lão nông tri điền.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!