Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

K7

14 nhận xét:

  1. Nuôi mấy ô K7 này còn dễ hơn nuôi Mèo...?

    Trả lờiXóa
  2. Nuôi thì đúng là dễ hơn thật nhưng canh chừng chắc là khó hơn nhiều.
    GM.

    Trả lờiXóa
  3. Bác GM ơi! Sao lại fải " canh chừng"? mà " canh chừng" cái j?

    Trả lờiXóa
  4. "Canh chừng" để "chộp" ảnh !

    Trả lờiXóa
  5. "Canh chừng" chúng hái hoa tặng nhau

    Trả lờiXóa
  6. Canh chừng kẻo chúng đi "lạc chuồng".

    Trả lờiXóa
  7. Dê cũng phải tập lấy bằng xe Honda?

    Trả lờiXóa
  8. @a GM: Pác lói sai hết trơn,hết trọi!
    -Này nhé:Công nhận là dê khó canh chừng.Nhưng chỉ là "ban ngày" thôi,còn tối thì bị lùa vào chuồng(Nhất là mấy con dê H...).
    -Mèo thì lang thang cả ngày,tối thì lại trèo lên mái nhà "Ngêu ngao..."

    Trả lờiXóa
  9. He...he... Be...be...
    Đây là lần đầu tiên tôi thực sự sảng khoái khi đọc các comment của mục này (gọi là tôpic phải ko pác Vinhnq). khoái wá, ta bebe vài tiếng.
    Đề nghị dân Ất Mùi tiếp tục chủ đề này. Bảo đảm xôm tụ. Bloc đầy nhóc entry!!!

    Không cần ký tên cũng biết.

    Trả lờiXóa
  10. @ak7 ơi! lấy j làm tiêu chẩn phân biệt " ban ngày" và " tối"?
    @bác Tư SG: " ất mùi" xôm tụ vì tứ khoái mà.

    Trả lờiXóa
  11. Không phải loại dê nào cũng phải canh chừng, chỉ có hai loại thôi, đó là "Dê cụ" và "Dê sư tử".
    1. Canh chừng "Dê cụ" vì chúng thường gây ra Massive-accident.
    2. Canh chừng "Dê sư tử" khi hắn bắt quả tang "Dê cụ" gây "tai nạn" không nhất thiết phải là "hàng loạt".
    GM.

    Trả lờiXóa
  12. tại sao bác GM lại biết " dê cụ" gây ra "Massive-accident? có kinh nghiệm " xương máu" j chăng?

    Trả lờiXóa
  13. Phàm dễ nuôi thì khó dậy.
    Trong SGN, từ khẩu hiệu "nuôi con khỏe, dạy con ngoan" của mấy chị bên hội LHPN, người ta mới bổ sung thêm "nuôi chồng giỏi, dậy chồng ngoan", với lí do như sau:
    Thằng chồng ngoan thì thường không khỏe (mà khó nuôi lắm), còn thằng chồng khỏe (thường là dễ nuôi, cho gì cũng ăn, trừ con bulong) thì thường không ngoan. Cái khó của người phụ nữ Việt nam là như vậy.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  14. @Bác Hà Chí Quang ơi! Khẩu hiệu là " Nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan" vì:
    Chồng khỏe còn để "làm việc", Chồng ngoan để bảo j cũng fải làm và " làm".

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!