Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

Gởi Hòa Bình.

Thấy Hòa Bình và Vũ Anh nói chuyện lan Hỏa Hoàng, hôm trước bác Thanh Minh tặng bé Nhí giò lan này, không biết có đúng Hỏa Hoàng không. Có thể hỏi thăm bác kinh nghiệm về giống lan này.

9 nhận xét:

  1. Chính xác nó là Hỏa Hoàng. HB trồng lan bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có giò Hỏa Hoàng đẹp như thế. Ghen tị quá!!!

    Trả lờiXóa
  2. Khg phải ghen tỵ đâu, bác T.M tặng qua email.

    Trả lờiXóa
  3. - HB chịu khó vểnh "tai mèo" lên mà nghe bí kíp trồng PL này:
    1. Hãy chọn đúng loại PL mà mình thích.
    2.Lựa giò lan to khỏe, CÓ NỤ SẮP NỞ( điều này mang tính quyết định).
    3.Để nơi thoáng mát, hàng ngày phun nhẹ nước vào.
    4.Kiên nhẫn ít ngày ta sẽ có giò lan nở đẹp hết ý .
    * Nếu sốt ruột thì xịt tí thuốc kích cho hoa nở( loại này bán đầy thị trường).
    Làm "nghệ nhân PL" đơn giản. Chỉ "làm thầy" của "nghệ nhân phong lan" như anh mới khó!
    Em áp dụng kinh nghiệm này chắc chắn thành công!
    TM

    Trả lờiXóa
  4. @Anh TM: Em cảm ơn anh truyền bá kinh nghiệm trồng phong lan. Nhưng anh có trồng giò nào không hay là chỉ có lí thuyết thôi?

    Trả lờiXóa
  5. Giò lan này chụp tại nhà bác T.M ở Thanh Đa.
    Đ.N

    Trả lờiXóa
  6. -@HB: Anh "ngắm" người ta trồng PL
    thôi, thậm chí chẳng biết tên các loại lan nhưng thỉnh thoảng mình vẫn "cho ý kiến chỉ đạo". Dân trồng lan nể lắm!
    TM

    Trả lờiXóa
  7. @Anh TM: À, em quên, anh TM là cán bộ nông nghiệp mà!

    Trả lờiXóa
  8. "Cán bộ nông nghiệp" gì cái thằng anh.Đóng góp lớn nhất của anh là từ bé đến giờ chén cơm liên tục, mà nay người ta gọi là "lo giải quyết đầu ra cho Ngành"!
    TM

    Trả lờiXóa
  9. Em thấy anh TM hay ra dự triển lãm nông nghiệp bèn gán cho anh cái chức cán bộ nông nghiệp ấy mà!
    Hi hi...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!