Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Không lời

Nguồn: DLB

5 nhận xét:

  1. Dùng photoshop chỉnh sửa à?

    Trả lờiXóa
  2. Nếu phản động mà được phong hàm "phản động yêu nước" thì dĩ nhiên là không còn phản động nữa rồi, cho nên từ này không chuẩn.
    Vậy phải nói là: xe chở những người yêu nước quá hóa phản động.
    Hoặc nói: những người biểu tình vi phạm quy định của TP.

    Trả lờiXóa
  3. - Chú thích không cần Photoshop:
    "Cũng trong sáng nay khi chứng kiến nhóm người ngoan cố đang tụ tập trên chiếc xe buýt do mình lái chạy theo lộ trình hồ Gươm cứ hô hào những lời sáo rỗng, người lái xe đã thể hiện thái độ bằng cách điều khiển không cho xe chạy đúng tuyến đường".(HNM online)
    - Bởi không có chỗ nên: "người ngoan cố đang tụ tập trên chiếc xe buýt" cho đỡ mưa?
    - "Xe về Gara ( không chở khách)" nhưng bác tài này định kiếm thêm (điểm) chăng! Đã thế còn không cho xe chạy đúng tuyến. Lái xe này vô kỷ luật quá.
    * Hết bình luận (gửi nhóm PV)!

    Trả lờiXóa
  4. Không ông ND này có phải là CAM hay không mà từ vài hôm nay nhảy vào Uttroi chọc ngoáy, để moi thông tin của lính Trỗi.
    Hãy cảnh giác!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  5. Là nơi trao đổi thông tin của các bạn học sinh trường Trỗi.
    Lưu ý: bài và góp ý không được vi phạm những điều cấm về Chính trị và Văn hoá Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!