Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Đội múa rối B3C5-K6

Vừa rồi Thanh Trung cung cấp 1 tấm hình "lịch sử" : Đội múa rối B3C5-K6 hồi ở An Mỹ. Còn nhớ, đội đã biểu diễn vở Thánh Gióng trước toàn trường ở Gốc đa. Toàn bộ đều do thầy Mãn phụ trách, giàn dựng và huấn luyện.
Từ trái qua phải - hàng trước : Ôn Minh Thảo "gái", Nguyễn Thế Bằng "ruồi", Đồng "vâu" - hàng giữa : Đoàn Khánh, NN1, Phạm Hoà Bình, Lê Thanh Trung, NN2, NN3 - hàng sau : Lê Anh Tuấn "sáo", Nguyễn Việt Hoàng "lao" (hình như), Tùng Giang "bạnh", Tạ Quang Chiến "què", Dương Thái Biên.
Trong hình chắc chắn phải có Hameo, nhưng không nhận ra ai trong số 3 NN?

21 nhận xét:

  1. HM sưu tầm được hình này hay ghê!

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đẹp thế! :)
    NN2 có vẻ như là Phạm Gia Cường?
    BTK6

    Trả lờiXóa
  3. Đứng bên tay phải Phạm Hòa Bình là Đình "cà", trước khi lên trường đ/c Định "cà" ở TT viện 103.

    Trả lờiXóa
  4. Các anh Trỗi lúc nớ có mấy cái đầu hay ghê! :):)

    Trả lờiXóa
  5. Hà mèo đem thắc mắc này ở giao ban Cafe hôm qua . Có một thằng bị che bởi mặt nạ ở hàng sau đấy,cứ nhận đại đi cho phẻ.
    DS

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là tư liệu quý giá, ảnh chụp còn rất rõ và nét.
    TTXVH

    Trả lờiXóa
  7. Có ai làm ở Đài tiếng nói VN, thử tìm trong kho lưu trữ có băng Ghi âm bài "Trường ca NVT". Băng ghi vào dịp nghỉ hè năm 1970 (sau khi trường đã giải tán), do thày Tuyến, thày Quí triệu tập 1 số hs ở HN, tập vài buổi ở nhà chị Hà k3, chị Thành k6 - 32 Lý Nam Đế, sau đó đi ghi âm ở Đài 58 Quán Sứ. Nhóm qy108 hồi ấy có tôi, QVinh, Trọng Bảo, ...

    Trả lờiXóa
  8. Thắng k6:
    Tôi vừa gọi điện sang Đài, họ tìm ra ngay, trường NVT ghi âm 4 bài, đề nghị cử người sang lấy!!

    Trả lờiXóa
  9. @BT:
    Thời gian đúng ra là hè năm 1969 (K8 hết lớp 6). Khi tập như BT nói là chính xác, tập ở nhà cụ Nguyễn Chí Thanh 34 LNĐ. Lần đó nhạc sĩ Văn Dung là người phụ trách và chỉ huy việc thu âm tại Đài TNVN. Sau đó lên trường (vào lớp 7, khi đó cụ Hồ mất) ở Hưng hóa và cũng chẳng được lần nào nghe mình "hót" trên Đài. Kể cũng tiếc.
    @Thắng K6:
    Khổ nỗi bây giờ trường Trỗi còn đâu để mà nhà đài giao cho. Thôi nhờ bác Thắng K6 quen nhà đài sang nhận giúp anh em. Cảm ơn bác trước!

    Trả lờiXóa
  10. @VinhNQ :Thắng k6 là Thắng nào?
    @TTXVH :Hình được mẹ Bằng ruồi chụp và cách đây 2 năm bà mới rửa lại rồi cho T.Trung 1 bản nên rất rõ là vậy.
    @aDS :cái thằng trông giống đeo mặt nạ là DT.Biên hiện ở Cần Thơ. Có người nói cứ nhận bừa thằng nào đẹp trai nhất là mình!!!
    Còn thằng thứ 2 từ trái hàng sau trông giống Tạ Việt Thắng hiện làm ở BV Thống Nhất HCMC hơn Hoàng lao.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  11. Thấy các B khác có ảnh, B6 tủi thân quá. có ai có hình B6 K8 ngày xưa thì chia xẻ với.

    Trả lờiXóa
  12. Thắng k6:
    Tôi vừa gọi điện sang Đài, họ tìm ra ngay, trường NVT ghi âm 4 bài, đề nghị cử người sang lấy!!

    Thật đáng khâm phục công tác quản lý dữ liệu của nhà Đài TNVN. Với một núi vật liệu lưu trữ với nhiều triệu tiêu đề mà họ tìm ra ngay trong một cuộc gọi điện, sẵn sàng trích xuất dữ liệu. Đấy là kết quả của họ trong việc đầu tư máy tính vào công tác quản lý nghiệp vụ.

    Trả lờiXóa
  13. "Tôi vừa gọi điện sang Đài, họ tìm ra ngay, trường NVT ghi âm 4 bài"
    A. Thắng k6 đẹp trai, Hai quân, dân gốc LNĐ, 0983389858, lúc nãy gọi điện báo cho tôi như trên.

    Trả lờiXóa
  14. Đã liên hệ được với Thắng K6. À hóa ra Thắng K6, về họ hàng tôi phải gọi là chú, anh em vẫn gọi là Thắng "hi..." :-). Đang chờ mấy bài hát đó. Cảm ơn chú Thắng nha!

    Trả lờiXóa
  15. Ui chao, sao mà nhìu "mũ bê rê" zậy? múa rối là phải đội cái "mũ" này à?

    Trả lờiXóa
  16. Quế lâm cứ thắc mãi (chắc là chê xấu giai) mấy cái mái tóc của các "đại ca" Trỗi hồi đó

    Trả lờiXóa
  17. Xem ảnh tôi mới giật mình biết là hồi đó, tuy đã là " bộ đội NVT " rồi mà vưỡn phải quàng khăn đỏ. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng vào trường Trỗi là bỏ khoản này. Thế mới biết là mình già rồi, trí nhớ phọt phẹt quá.

    Trả lờiXóa
  18. Bác Phú Hòa mải trông vợ đẻ còn nhớ được j nữa?

    Trả lờiXóa
  19. Phú Hòa.
    Hồi đó mình lớp lớn rồi, không có xài khăn quàng đỏ, chỉ tụi "Trỗi con" mới xài thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Quế đâu có chê? Mà chỉ thấy hay thui, sao hồi đó các Quế tóc ngắn hổng có kiểu đầu này ha?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!