Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Một số hình ảnh ngày hội trường NVT

Thày Côn (giữa) nhận mặt học sinh cũ
BLL mới của Trường

Trường ban LL Bùi Vinh
Ông Phan Trung Kiên

Khách TQ phát biểu
Các đại biểu về dự lễ

17 nhận xét:

  1. Mình không ngờ được chụp hình khi đang định chớp hình cho B5 và thầy Côn, thầy Thụỵ.
    Cảm ơn Hải.

    Trả lờiXóa
  2. Xin cho hỏi. 02 vị tướng ngồi hàng trên là ai vậy? Và 02 vị tướng phát biểu nữa? Vị nào biết xin chỉ giùm. Cảm ơn!
    P.S

    Trả lờiXóa
  3. Em biết 2 ông tướng phát biểu : ông trên là tướng PHAN TRUNG KIÊN , ông dưới là tướng BÙI VINH trưởng BLL TRƯỜNG TRỖI mà ( QUẾ gặp hôm 45 năm tại TP HCM ). ( Mạo muội múa rìu qua mắt thợ , hổng biết đúng không nữa , hi hi ).

    Trả lờiXóa
  4. Vậy 02 vị Tướng ngồi hàng đại biểu là ai vậy ta? Cảm ơn Quế Lâm về 02 vị phát biểu.
    P.S

    Trả lờiXóa
  5. @ PS:
    Hai tướng ngồi ghế đại biểu: Ông ngồi bên trái là cụ Đỗ Đức, trung tướng nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng (1982-1995), phụ huynh của Đỗ Dũng K6. Còn vị tướng kia trông...lạ hoắc, nhưng là cái ông phát biểu ở trên ấy.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn cậu Vinh nha. Hôm trước hội trường ở TP HCM Anh Bùi Vinh bận thường phục. Ra HN ổng bận đồ lính nên nhìn không ra.
    P.S

    Trả lờiXóa
  7. Hai ổng tướng phát biểu: Ông trên là ông "Thiếu" và ông dưới là ông "Thượng". Mà ông "Thiếu" là "của" Trường mình.

    Trả lờiXóa
  8. @PS:
    Cụ Đỗ Đức là phụ huynh của cái ông 4// sói đầu trong BỨC HÌNH này.

    Trả lờiXóa
  9. Ủa sao TQ đổi vị trí các ông tướng thế , lúc QUẾ còm thì ông " thượng " ở trên mà .

    Trả lờiXóa
  10. @Quế lâm:
    Xin lỗi he!
    Quế "thông cổm" đổi cho đúng thứ tự. Vì hôm đó ông "Thiếu" khai mạc nói trước rồi mới đến ông "Thượng" "dặn dò" lính Trỗi.

    Trả lờiXóa
  11. Xin lỗi các bạn Hải K8 đã chưa chú thích đầy đủ để có nhiều bạn chưa rõ, nay bổ sung Ảnh 1 và 5 đã có chú thích, còn các ảnh sau:
    Ảnh 2 Trưởng BLL trường Trỗi thiếu tướng Bùi Vinh đang ôn lại những buớc đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của học sinh trường Trỗi.
    Ảnh 3 Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Trung Kiên phát biểu dặn dò các cựu học sinh.
    Ảnh 4 Ông Nguyễn Trung Nguyên giám đốc nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam tại Quế Lâm-TQ phát biểu và chị Lư Mỹ Niệm đang phiên dịch.

    Trả lờiXóa
  12. "Ảnh 2 Trưởng BLL trường Trỗi thiếu tướng Bùi Vinh... " ? Cái này là ảnh 3/6 chứ nhỉ.
    Ảnh 2/6 là BLL mới à?

    Trả lờiXóa
  13. Đúng như bạn nói ảnh 2 là Ban liên lạc khóa mới, còn ảnh 3 là trưởng ban liên lac Bùi Vinh, xin sửa lại

    Trả lờiXóa
  14. Chẳng biết bữa rồi anh PT.Kiên phát biểu thế nào, chứ hồi đó ảnh đã phát thì ... cả buổi.

    Trả lờiXóa
  15. HCQ : Hôm đó ông nào lên phát biểu cũng nói dai nói dài cả, làm như mic dính chặt vào tay gỡ ko ra . HH

    Trả lờiXóa
  16. Tôi rất bất ngờ qua đây được biết chú Đỗ Đức đã đến dự. Cảm giác vui vì chú khoẻ, và hạnh phúc khi cái tình của chú với mấy đứa Trường Trỗi vẫn thật sâu nặng.
    Với chú, tụi tôi có nhiều kỷ niệm rất đẹp. Mượn chỗ này kể 1 chuyện.
    Khoảng năm 1978, chú đến đơn vị tôi đề nghị Thủ trưởng cho gặp TN (Nam khỉ) và JM có chút chuyện riêng. Gặp nhau chú nói "Chú có món quà rất đặc biệt cho các cháu, biết là gì không?". Tất nhiên làm sao biết được. Chú móc túi lấy ra bao thuốc lá Quân tiếp vụ, vỏ bao đã ố vàng. Chú mở ra, 3 chú cháu cùng hút và trò chuyện. Sau 2 đợt hút hết 6 điều, chú nói "Chú phải đi, còn chỗ này mình chia nhau, Nam, Minh mỗi đứa 5 điếu còn chú 4 điếu".
    JM

    Trả lờiXóa
  17. Xin lỗi các bác em "xử lý" một số nhận xét quá bức xúc. Các bác có giận em cũng chịu.

    Trả lờiXóa