Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

PN & HĐ: "Cái khôn- cái họa- cái sợ- cái dại và..."

Tác giả: Kỳ Duyên
Bài đã được xuất bản.: 15/10/2010
"Cái khôn- cái sợ- cái dại đều là những thuộc tính của con người. Những thuộc tính đó lại tác động vào xã hội, chi phối sâu sắc xã hội, tụt hậu hay phát triển, bất hạnh hay hạnh phúc. Phát ngôn và Hành động tuần này xoay quanh câu chuyện về thuộc tính con người, cũng là xoay quanh dâu bể cuộc đời..." ---> XEM TIẾP

2 nhận xét:

  1. Bài học sâu sắc lắm VinhNQ ơi!Nhớ như ĐN đã phê bình "nguyên thủ" trong diễn văn ko thấy đau sót khi vụ nổ xảy ra làm chết 4 ng(HMk6 thì bảo do diễn văn được soạn trước!?)và chẳng có lời nhắc đến lũ lụt MT. Nói chung báo mạng thấy việc tổ chức 1000... là lãng phí và ko cần thiết(như bài của nhà văn V.T.Hải trong BBC).
    Đau sót quá khi mà sắp ĐH Đảng toàn quốc,"đày tớ" làm sao tin được.Thôi lại nói chuyện CT rồi.
    Ngày mai ko dự HT ở NH được,chúc HT thành công tốt đẹp!

    Trả lờiXóa
  2. Xin lỗi :nhà văn Võ Thị Hảo

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!