Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Đòn khó đỡ

* Sau những phát biểu về việc sửa đổi Hiến pháp của ông Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh ủy Vĩnh phúc và ông Nguyễn Sinh Hùng tại thành ủy Hà nội. "Ngồi trên cây đu đủ" các đối thủ đã ĐỘNG THỦ. "Đòn" này xem ra khó đỡ cho các ông.
*  Bác Quang A cứ chơi khó tổng "Bí".

5 nhận xét:

  1. Khó đỡ thật. Chả lẽ lại trốn?

    Trả lờiXóa
  2. Khó gì, tôi uỷ quyền cho thằng cấp dưới không biếtgì tiếp các bọ, tôi đi Thuỵ Sỹ chơi đây, được chưa ! đợi nhé!

    Trả lờiXóa
  3. @TK5:
    Cử tri người ta đòi gặp người đại diện của người ta chứ cần ...éo gì gặp ông TBT và Chủ tịt QH mà dám ủy quyền cho thằng cấp dưới tiếp, để đi chơi. Bác bảo ai là dễ?
    Cử trị họ đang truy kích bóp "dứa" 2 ông này. Có mà chạy đằng trời. Đúng là áp dụng chiến thuât "Nắm thắt lưng địch mà đánh". Trong số cử tri này có Phan Trọng Khang vốn dân đặc công mà.

    Trả lờiXóa
  4. Thì đấy, các vị đòi gặp ta, nhưng mà ta đang ngự tại Nga, sang mà gặp.

    Trả lờiXóa
  5. Đừng có mà thách dân đen nhé.
    Tuy hèn vì không có QĐ trong tay, không có gắn kết tạo đoàn kết,nhưng một khi tức nước thì biết thế nào rồi nhé.
    Mấy chú cún con trên dòng chảy sẽ về đâu nhỉ ?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!