Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

BÀI HAY.

Chẳng nhẽ độc quyền cả nói dối hay sao?
Trích: " Chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV là một ví dụ điển hình. Nó công bố kết quả “điều tra sự thật” ở Thái Bình và Hà Tĩnh. Ngay trong câu mở đầu, người xem đã có thể nhận ra thái độ của VTV đối với bản kiến nghị đó:
"Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình.” (Hết trích)

1 nhận xét:

  1. Thưa quý vị và các bạn:
    Cái gọi là kiến nghị sửa đổi hiến pháp thực ra là sự tiêu tốn tiền dân.
    Họ phát cho mỗi gđ một cuốn sách in đẹp mà mình bận kiếm cơm chưa kịp đọc, chỉ nhìn đã biết là một lượng tiền của dân thế là toi.
    rút KN 72 vị có học và có tâm muốn sửa đổi HP thì liền bị quy cho là "...Cái gọi là..." Vậy thì kêu gọi toàn dân nêu ý kiến làm gì ?
    Mong sao được trở về những ngày xưa quá.(khi ấy chưa có ai cả nên chả ai lđ ai)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!