Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Nhớ ngày 6/1.

Sáng nay nhận được tin nhắn: "Chúc mừng 6/1". Chợt nhớ đó là ngày nhập ngũ của chúng tôi năm 1972.
Thế là đã gần 40 năm đã trôi qua. Từ nhà trường chúng tôi đi thẳng ra chiến trường. Nói như nhạc sĩ Trần Tiến: "...Lũ trẻ chúng tôi chưa kịp nếm mùi đời, mùi thơm mọng của đôi môi con gái, đã phải làm quen với mùi thuốc súng, mùi máu và mùi ẩm mốc của rừng già. Những bàn chân học trò cứ thế bước vào chiến tranh một cách hồn nhiên, trẻ dại và đầy bi tráng...".May mắn hơn những đồng đội khác, chúng tôi được tận hưởng ngày đất nước thống nhất. Trải qua những năm tháng khó khăn chung của dân tộc. Chúng tôi phần nhiều đã đi gần hết quãng đường còn lại, nói một cách văn hoa là: "Đoàn tàu đi gần đến ga cuối". Tối nay các CCB có tuổi nhập ngũ 6/1 lại ngồi với nhau ôn lại kỷ niệm vui buồn của ngày đầu mặc áo lính, những trận đánh mình đã trải qua,những miền đất in dấu chân người lính và hơn nữa là những người bạn đồng đội đã ra đi mãi mãi không về.
Năm mới xin chúc các đồng đội, các CCB của tôi vui, khỏe. Gia đình an khang , thịnh vượng. Hơn hết chúng ta hãy nhớ mãi ngày này 6/1

13 nhận xét:

  1. Xin chào và chúc tất cả anh chị em nhập ngũ ngày 06-01-1972 tại Hà Nội một năm mới hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.Tôi cũng nhập ngũ ngày này tại Nhà máy Xe điện Hà nội ở phố Thụy Khuê- Ba Đình và tập trung ở Đại Mỗ khám sưc khỏe cùng ngày hôm ấy.ngày hôm sau chúng tôi hành quân bộ lên Bãi Nai Lương Sơn Hòa Bình với đầy đủ trang thiết bị và súng đạn để huấn luyện kỹ chiến thuật đi tăng cường cho chiến trường miền Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu chào bác ạ, cháu cần tìm thông tin về liệt sỹ Hoàng Vũ Hải Sinh ngay 13/9/1953, Liệt sỹ mai táng tại mặt trán phía nam. Ngày nhập ngũ 06/01/1972 tại huyện Từ Liêm Hà Nội. Quê quán Xã Việt Hưng, H Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên. Thường trú Khu phố 4, TX Yên Bái,tỉnh Yên Bái Khi nhập ngũ là sinh viên trường ĐH Thương Nghiệp TƯ Hà Nội Huấn luyện tân binh ở Thanh Hoá Đơn vị 542.351-JC 11 Năm 1972 cả đv đóng quân ở tỉnh Ninh Bình hành quân vào chiến trường B2 Đồng Bằng sông Cửu Long...." Cháu cảm ơn bác nhiều ạ

      Xóa
  2. Nếu hội CCB ngày 6/01 của các bạn là đông lắm đấy.
    Chắc là ở HN đông hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng các bạn 01/06/1972.
    Hình trong bài viết là đ/c nào vậy, dathb136 ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu chào bác ạ, cháu cần tìm thông tin về liệt sỹ Hoàng Vũ Hải Sinh ngay 13/9/1953, Liệt sỹ mai táng tại mặt trán phía nam. Ngày nhập ngũ 06/01/1972 tại huyện Từ Liêm Hà Nội. Quê quán Xã Việt Hưng, H Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên. Thường trú Khu phố 4, TX Yên Bái,tỉnh Yên Bái Khi nhập ngũ là sinh viên trường ĐH Thương Nghiệp TƯ Hà Nội Huấn luyện tân binh ở Thanh Hoá Đơn vị 542.351-JC 11 Năm 1972 cả đv đóng quân ở tỉnh Ninh Bình hành quân vào chiến trường B2 Đồng Bằng sông Cửu Long...." Cháu cảm ơn bác nhiều ạ

      Xóa
  4. Anh Quang@:Hình em chụp lúc ở Bãi Nai(Hòa bình).Trong một lần ra Lương sơn lấy gạo.Vì chỉ có một tiệm ảnh duy nhất nên các lính tranh thủ chụp nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  5. ĐN@:Lính đi ngày 6/1 trong Nam đếm trên đầu ngón tay.Dũng"báo"là một trong số đó đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà cháu đang cần tìm thông tin về:
      "....Tôi có anh trai là Hoàng Vũ Hải Sinh ngayf 13/9/1953, Liệt sỹ mai táng tại mặt trán phía nam. Ngày nhập ngũ 06/01/1972 tại huyện Từ Liêm Hà Nội. Quê quán Xã Việt Hưng, H Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên. Thường trú Khu phố 4, TX Yên Bái,tỉnh Yên Bái Khi nhập ngũ là sinh viên trường ĐH Thương Nghiệp TƯ Hà Nội Huấn luyện tân binh ở Thanh Hoá Đơn vị 542.351-JC 11 Năm 1972 cả đv đóng quân ở tỉnh Ninh Bình hành quân vào chiến trường B2 Đồng Bằng sông Cửu Long...."

      Gia đình cho biết bác LS đi QK9 và bặt tin; trường hợp báo tử sau 30/4 và hiện không có bất cứ thông tin, giấy tờ pháp lý nào khác! Rất khó.

      - Vậy có ai biết cụ nào, bác nào là lính sinh viên Đại Học Thương Nghiệp nhập ngũ đợt 06/01/1972 ở Tây Mỗ Đại Mỗ và sau đó đi B2 thì lên tiếng giúp, giới thiệu giúp! Đợt đó nhập ngũ rất đông - có cả học sinh hà nội được "đôn" nhập ngũ.

      - Vậy có ai biết cụ nào, bác nào là dân trường Trỗi (K6-K7 thì phải?) nhập ngũ đợt 06/01/1972 ở Tây Mỗ Đại Mỗ và sau đó đi B2 thì lên tiếng giúp, giới thiệu giúp!

      - Cần tìm nick Ngo Thai Hoa (Ngô Thái Hòa?) - nick HCQuang - nick dathb136 ở link dưới vì nhập ngũ cùng ngày, cùng địa điểm, cùng đi B2. Hình như là dân Trỗi K6 hay K7 thì phải ạ.
      http://uttroi.blogspot.com/2011/01/nho-ngay-61.html

      Nhà cháu cảm ơn!

      Xóa
  6. Anh HCQuang chúc mừng ai zậy ta , chắc là chúc Tết Thiếu Nhi các QUẾ quá ( soi tí cho zui , đừng giận nha anh HCQ ) .

    Trả lờiXóa
  7. Dathb136: Nhìn hình mới biết hồi xưa đ/c mình trẻ hơn bây giờ.

    Quế: Tụi em đừng có ... sợ anh. Tánh anh kì lắm, lâu không có ai chọc là lại ... buồn. Anh em lâu lâu không có dịp gặp nhau thì gặp nhau trên mạng cũng dzui rồi. Chúc năm mới tiến bộ mới.

    Trả lờiXóa
  8. @Bác HCQ : " Nhìn hình mới biết hồi xưa đ/c mình trẻ hơn bây giờ." Bác chỉ toàn nói đúng thôi . He he . " Ai cũng có một thời trẻ trai " .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  9. @Đathb136 à:nếu có T4 SRTKL hay một hồi ký nào khác, bạn cho hình ảnh này vào sẽ cực chuẩn, bởi mọi người sẽ rất vui khi thấy hình bạn rất chi là thời trai trẻ của lính Trỗi, nhớ nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Cháu chào bác ạ, cháu cần tìm thông tin về liệt sỹ Hoàng Vũ Hải Sinh ngay 13/9/1953, Liệt sỹ mai táng tại mặt trán phía nam. Ngày nhập ngũ 06/01/1972 tại huyện Từ Liêm Hà Nội. Quê quán Xã Việt Hưng, H Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên. Thường trú Khu phố 4, TX Yên Bái,tỉnh Yên Bái Khi nhập ngũ là sinh viên trường ĐH Thương Nghiệp TƯ Hà Nội Huấn luyện tân binh ở Thanh Hoá Đơn vị 542.351-JC 11 Năm 1972 cả đv đóng quân ở tỉnh Ninh Bình hành quân vào chiến trường B2 Đồng Bằng sông Cửu Long...." Cháu cảm ơn bác nhiều ạ

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!