Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Đọc xong thấy đau ở trong tim

Đây là đường link giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tại sao con trẻ bây giờ lại được "nuôi trồng " cẩu thả đến như vậy. Không thể đổ lỗi cho giáo dục, gia đình và xã hội được. Theo tôi hình như có điều gì khuất tất. 
Quý vị và các bạn có cao kiến gì không? 
Riêng tôi, tôi thấy nó đau tận trong tim.

11 nhận xét:

  1. Thời đại của các giá trị đảo lộn mà.

    Trả lờiXóa
  2. Biên tập, xuất bản bậy bạ, không ai quản lý.
    Riêng truyện Tấm Cám, theo tôi nên quên hẳn. "Em là cô Tấm thảo hiền". Hiền thảo chi xối nước sôi lên đầu Cám, hiền thảo chi làm mắm Cám cho gì ghẻ ăn.

    Trả lờiXóa
  3. K6LS đừng bức xúc thế.Bây giờ văn hóa nó là phải(???)như vậy?Khg chửi không thời thượng.Người ta chỉ lo kiểm duyệt cái đâu đâu,còn vấn đề giáo dục các mầm non chắc có bố mẹ tự lo hộ rồi?

    Trả lờiXóa
  4. Tán thành ĐN, k những TẤM CÁM mà cả THÁNH GIÓNG, THẠCH SANH...cũng đưa ra khỏi Trích Giảng Văn Học lun: VN làm gì có họ "THẠCH", THẠCH PHUM, THẠCH NGHÉT, THẠCH CAN, THẠCH SANH...là người Căm-Pu-Chia...còn họ "LÝ" thì đúng là VN rùi. Hay là định chê THẠCH SANH chỉ lo Uýnh lộn với Chằn Tinh, khen LÝ THÔNG khôn ngoan nên chiếm được Công Chúa ?

    Trả lờiXóa
  5. Thật nguy hiểm cho con cháu chúng ta.

    Những ngôn từ như vậy vô cùng nguy hại đối với tâm hồn non nớt của trẻ.
    Tại sao không có ai kiểm duyệt vậy cà?. Không biết mấy vị "có chức" nói sao khi biết những chuyện này??
    P.S

    Trả lờiXóa
  6. @UT TRỖI:Nhờ anh Kiến Quốc hỏi giúp anh NT Nhân xem có ai kiểm duyệt sách cho thiếu nhi đọc?/K4

    Trả lờiXóa
  7. Nhân vụ này tôi nhặt sạn một chút :
    @ĐN : Dì ghẻ chứ không phải gì ghẻ
    @Long Jun : Bác dạy chứ không phải Bác giậy .
    Mình sai 1 ly thì bọn trẻ nó sai 1 dặm .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  8. Sao K6ls ko gửi vài cuốn đaị loại như thế cho Ngài NTN nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. với tình hình như vậy , đề nghị các bác dành nhiều thời gian cho trẻ em hơn. Thử hỏi trong số chúng ta, thực sự mỗi ngày dành được bao nhiêu thời gian cho con hoặc cháu mình?

    Trả lờiXóa
  10. Hien nay ngoui lon da sai 1 dam roi, vay cac chau sai ... 10 nam anh sang.

    Trả lờiXóa
  11. @TK8 : Việt Nam có họ Thạch đấy . Cầu thủ tuyển VN là Thạch bảo Khanh . Chắc Thạch Sanh là tiền nhân của thằng này .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!