Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Ảnh trong ngày




Hình ảnh trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc sáng 17/7/2011 tại Hà nội (Ảnh 3 rõ hơn)
Nguồn ảnh: Ba Sàm Blog

17 nhận xét:

  1. "Lão" H vẫn rất khỏe, đi bộ từ Tôn Thất Thiệp đến tận Nhà hát lớn.

    Trả lờiXóa
  2. @VNQ:Hình 2 người đang cầm máy ảnh có phải là"Lão Hợp"ko?Tay cầm máy ảnh mà ko bị thu à?

    Trả lờiXóa
  3. Bác NT nói chỉ có đúng trở lên.
    VNQ

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ!Coi chúng nó xách người ta kìa.Thật đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  5. Giờ mới xem. Đúng là lão Hợp, he he đi với lão Quang A.

    Trả lờiXóa
  6. @AK7: Tấm hình này chưa xi nhê đâu , nhìu tấm " phó thường dân " ở nhà em xem xong còn phải chửi thề cơ .

    Trả lờiXóa
  7. @ NH.QUÊ
    Hình 3: đúng là chưa xi nhê gì!
    Nhưng nó thể hiện sự sa đọa của bộ máy thực thi pháp luật hiện nay. Một hình ảnh tiêu biểu về xúc phạm nhân phẩm, vi phạm nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  8. Hề, VNQ nói sai rùi, làm gì có nhân quyền mà bảo vi phạm, chú này chỉ được cái: Cầm đèn chạy trước ô tô VN thôi.

    Trả lờiXóa
  9. H3 như ở chỗ có đường sắt đi qua chứ ko phải ở gần chỗ biểu tình.Hay tay nay định chặn tầu lửa.
    Ai biết giải thích dùm.

    Trả lờiXóa
  10. @ Bạn Trỗi Miền Trung (BTMT)
    VÀO ĐÂY xem rồi tự giải thích.

    Trả lờiXóa
  11. @BTMT : Đây là đoạn đầu đường Điện Biên Phủ, chỗ chắn tầu gần Tôn Thất Thiệp mà. Tay mặc áo cộc tay trắng cầm loa chính là người trong lần biểu tình trước bị coi là Tầu khựa. Phóng to lên thì thấy rõ ngay.

    Trả lờiXóa
  12. @VQN: Có phê bình có khác, các biểu ngữ đã có chữ TQ.
    Đài BBC ngày 20-6 đã bình luận rằng "Nước này (VN) cũng tuyên bố chủ quyền của toàn bộ khu vực tranh chấp và chưa hề tỏ ra sợ TQ". Nhiều động thái của CP cũng đã làm cho TQ và dư luận quốc tế bàn luận về vấn đề này như Nghị định 42/2011/NĐ-CP, tập bắn đạn thật... Vậy tại sao CP không phổ biến chính kiến một cách rõ ràng về việc này nhỉ, để nếu không biểu tình thì thôi, đã biểu tình thì thật hoành tráng và văn hóa, để cho cả thế giới và kể cả ND TQ biết chính kiến của người Việt Nam. Chứ cứ thế này thì, muội cứ thấy sao sao í, chẳng oai phong gì cả!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  13. Lời của người bị CA khênhtrong bức hình:

    donghailongvuong nói...

    Dùng từ "đánh" trong ngoặc kép là còn nhẹ đấy

    Em là thằng trong bức hình đó đây, em đã bị khống chế như con lợn...nhưng mấy đồng chí công an này còn đạp (sút) tổng cộng 4 phát. Đạp từ trên đạp xuống trong lúc mình đang còng queo. Thế mới đau sờ cau!

    Trong đó có 2 phát được ăn bánh "giầy" vào mồm. Một phát trượt qua cổ. Một phát vào ngực.

    Ngón chân cái hơi tê tê nhẹ vì lúc va chạm. Mồm thì hơi đau đau một chút. Lúc chiều đang hăng nên không cảm giác, giờ mới có cảm giác.

    ------------------------

    Nói chung đau thì chẳng đau mấy vì em cũng khỏe nhưng mà thấy dân tộc mình bất hạnh làm sao. Không phải riêng trong chuyện này mà là những xô đẩy trong lịch sử ấy.

    Dân tộc mình tự nhiên bị các chủ thuyết chính trị trên thế giới, bị các cường quốc o ép-xô đẩy mà thành ra người Việt chém giết người Việt, người Việt làm nhục người Việt. Rồi sinh ra chia rẽ, hận thù giai dẳng.

    Buồn cho dân tộc mình!

    Mình thì chỉ là một công dân như hàng triệu người Việt Nam có tấm lòng nhưng "lực bất tòng tâm"
    19:41 Ngày 17 tháng 7 năm 2011

    Trả lờiXóa
  14. Lời của người bị mấy CA khênh (trong bức ảnh):
    donghailongvuong nói...

    Trả lờiXóa
  15. @Q.MF: chưa đủ cứng thì hãy mềm đã, nếu chưa bắt buộc phải cứng. Là câu trả lời tốt nhất có thể; nhưng mà khó tin với nhịp độ tha hóa nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước đến mức lạc hướng trên cả hệ tiên đề :-(

    Trả lờiXóa
  16. Ối giời!
    Lão Hợp còn khỏe hơn thanh niên, cõng được cả một ông giáo sư, Ở ĐÂY NÈ!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!