Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Khí nhạc Việt nam

Khi còn ở trường, mỗi lần trường tổ chức hội diễn văn nghệ, được xem các tiết mục độc tấu sáo trúc của các đàn anh Công Thành K6, Mạnh Kiên K4 bài "Lý hoài nam", trong lòng phục lắm. Sau này lại được nghe tiếng sáo của nghệ sĩ Đinh Thìn thì "Lý hoài nam" đã trở thành quen thuộc với nhạc cụ sáo trúc. Từ hôm được nghe và xem "Lý hoài nam" chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng VN trình diễn trong chương trình "Điều còn mãi" hôm 2/9/2012 thấy rất thú vị và ấn tượng. Thiết nghĩ trong kho tàng dân ca Việt nam có vô vàn các làn điệu có giai điệu hay và trữ tình. Nếu các nhạc sĩ Việt nam tận dụng kho tàng dân ca phong phú của Việt nam chuyển thành các tác phẩm khí nhạc để loại nhạc "bác học" dễ tiếp cận gần với đại chúng hơn.
"Lý hoài nam" tại chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" năm 2012
Chỉ huy: Lê Phi Phi
Trình diễn: Dàn nhạc giao hưởng Việt nam

  Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" 2/9/2012
"Bèo dạt mây trôi"do dàn nhạc Berliner Symphoniker trình diễn

1 nhận xét:

  1. Nghe Trường ca Sông Lô.. và nhiều bài hay quá! Sẽ ngh ela5i.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!