Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Tắc kè hoa

Thấy ACE mừng 8/3 hơi lâu, tôi xin post mấy tấm hình của Hải "cẩu" (K8) để mọi người thưởng lãm. Tắc kè là giống bò sát có khả năng ngụy trang siêu hạng. Sống trong môi trường nào cũng có thể tự thay đổi màu da để thích nghi. Trở lại với cây đa trong sân cơ quan tôi, sau khi các bạn đã được thấy Cu rúc "gõ kiến" , se Sẻ và vàng Anh thì lần này là chú tắc kè mà theo nhận định của 4SG thì chú này đã thọ 6 tuổi (mỗi lần kêu 6 tiếng) - có dịp tôi sẽ post tiếng kêu của nó lên đây để mọi người kiểm chứng.

Photos by Dương Đức Hải.

11 nhận xét:

  1. Bác dùng máy gì mà chụp đẹp thế?

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh rất sinh động.
    Anh chàng Tắc kè đổi màu theo hoàn cảnh, quả có khả năng ứng biến cao.
    Hề hề, để tôi nhớ xem ... dĩ bất biến, ứng vạn biến.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  3. Được đấy, có thể cắt đuôi tên này ngâm diệu như người ta cắt nhung hươu. Hắn sẽ mọc ra cái khác.
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Theo chỗ tôi biết thì ảnh chụp bằng máy Cannon PowerShot A...?
    AMk3

    Trả lờiXóa
  5. Bấm vào ảnh để xem toàn khổ. Lưu ảnh vào máy tính. Dùng một công cụ xem ảnh kiểu như XnView hoặc ACDSee rồi xem thuộc tính ảnh. Trong bảng thuộc tính có thông tin về ảnh (EXIF). Sẽ đọc thấy máy ảnh là Canon PowerShot A700, và nhiều thông số khác về ảnh và xử lí ảnh.
    Có những người khi xử lí ảnh họ lưu lại mà cố tình không lưu EXIF thì mình không biết được.

    Trả lờiXóa
  6. Thấy ngâm trong rượu màu đen tưởng nó màu đen. Con này chỗ nào có nó chỉ nghe được tiếng mà khg nhìn thấy.

    Trả lờiXóa
  7. Dạo này chú tắc kè đầu nhà tôi đi đâu không biết. Hồi hè cứ đêm là được nghe "chú" ấy gáy suốt. Hồi đầu ko quen khó chịu, sau quen, ko nghe thấy chú gáy có khi lại mất ngủ. Thỉnh thoảng vẫn được nghe nó kêu, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy được nó.

    Trả lờiXóa
  8. Chắc chù kêu hoài ko thấy trả lời nên đi nhậu rồi! (hay cho người ta nhậu?)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  9. Các pac ở Học viện rãnh rổi quá mới có thì giờ rình săn ảnh chú tắc kè nè.
    Làm bộ đội thời nay sướng thật!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  10. Gừi Tư Sài gòn.

    Cậu xem và thực hành theo chỉ dẫn của Anh Hữu Thành : " Bấm vào ảnh để xem toàn khổ. Lưu ảnh vào máy tính. Dùng một công cụ xem ảnh kiểu như XnView hoặc ACDSee rồi xem thuộc tính ảnh. Trong bảng thuộc tính có thông tin về ảnh (EXIF). Sẽ đọc thấy máy ảnh là Canon PowerShot A700, và nhiều thông số khác về ảnh và xử lí ảnh."
    Thì sẽ thấy : "...giờ rình săn ảnh chú tắc kè ..."

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn pác nacdanh chỉ bảo!

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!