Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

K7 Hà nội gặp nhau năm nào?

18 nhận xét:

  1. Tôi đoán tấm ảnh này chắc chụp khoảng giữa những năm 80. Tôi chỉ nhận ra Tr.Quốc, Tr,Thắng, M.Thắng,Thắng "choắt". Còn 4 đ/c nữ thì...chỉ nhận được mỗi "mèo con"! Ngại quá, hoàn toàn không có ý riêng tư đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Giữa những năm 80 mới có ảnh mầu! Trước đó toàn trắng-đen.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  3. Việt Hoa, Thu Hà, Kim Khánh và Bình Mèo.
    Đắc hòa ko nhận ra sao?Thế mà tớ lại nận ra ngay. Thế mới tài chứ!

    Trả lờiXóa
  4. Ngồi hàng đầu bên phải ngoài cùng là Hùng "Su mếc cơ" nhà ở Nguyễn Huy Tự, người ngồi cách cháu bé là thày Đạm dạy sinh vật. Ngồi sau Việt Hoa là Minh Khôi....

    Trả lờiXóa
  5. Ảnh này chụp ở nhà Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên HB đi họp lớp Trỗi, khi đó Việt Hoa đã bệnh rồi. HB nhớ là năm 90 - 91 gì đó.
    Ngồi cạnh Trần Thế Dân là chồng VH, cháu bé là con trai VH.
    Người ngồi sau Kim Khánh và Thu Hà là HMThắng?

    Trả lờiXóa
  6. Mặc áo lính thủy là Khánh chuột hay M. Thắng?
    Ngồi sau H. Bình là Lê Vân, kế bên là Đoàn Bình?
    Áo sọc đeo kính là Nhật Thắng, Kế bên là Việt Triều?

    4 SG đoán mò!!

    Trả lờiXóa
  7. Thấy chưa? Các bạn nhận ra nhau hết mà! Đắc Hòa ơi! "Ngượng" quá ta!

    Trả lờiXóa
  8. Nhận ra thêm được Dũng choắt, H.Kỳ, T.Hà. Còn V.Hoa và K.Khánh thì chịu, vì hồi ở trường từ xa đã phải "né" rồi làm sao nhớ nổi. Các đ/c nam, nhiều người so với bây giờ cũng thay đổi nhiều quá. Có ai biết địa chỉ thày Đạm không? thông báo giùm để bạn nào có dịp ra Bắc đến thăm.
    H.Anh "mai danh ẩn tích" lâu nhỉ? Luyện "võ công" gì đấy?
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  9. Ảnh này do Thu Hà cung cấp.
    Đoán thêm: Đằng sau Trung quốc là Doãn Tuấn, bên trái TQ là Kim Cường (Nhân vật này ít thấy xuất hiện)...
    Còn địa chỉ và số điện thoại của thày Trần Quí Đạm CÓ TRONG DANH SÁCH NÀY

    Trả lờiXóa
  10. Không nhận ra thày Đạm, lúc đầu tưởng trò, ông nào những năm ấy đã đeo trung tá, ác chiến thế.

    Trả lờiXóa
  11. Cạnh Hồng Giang là ai(áo đen)?
    Sau Trần Thắng và cả 2 ông đứng đằng sau là ai?
    Bác nào nhớ xướng giùm tên xem

    Trả lờiXóa
  12. Hai ông đứng đằng sau đoán ông bên ngoài là Đinh Kim Đồng.

    Trả lờiXóa
  13. Người đứng thứ 7 từ bên trái sang (hàng trên) là Chính móm và sau ông móm là ông Vinh tĩn. Đúng chưa? Ôi! Sao mình phục mình thế?

    Trả lờiXóa
  14. Hải Anh đoán đúng, là Chính Móm và Vinh Tín. Người giơ tay đứng sau cùng là Hiệp Thương, trước Hiệp Thương sau Nhật Thắng là Vũ Xồm?

    Trả lờiXóa
  15. hàng ngồi từ tái qua: Trần Thế Dân, Chồng VH, VHoa(mất), Thu Hà,KH(mất),Mèo con, Thày Đạm, Hùng SU(ĐHTlợi), Thắng choắt, Trần Thắng (ghẻ), Dũng Choắt,Tô Long(mất),Lê Vân,Đoàn Bình, MThắng, Minh Khôi.
    hằng đứng tứ trái qua: Đình Thắng, TQuốc, Doãn Tuấn, Kim Cường(Hiện ở Hung),Biên Choé ,Thiết Ruồi, Hồng Giang(mất)V, Vinh tĩn, Chính móm, Tiến Dũng, Hiệp Thương, Vũ xồm, Nhật Thắng,Bình đen, VTriều, Kiên chấy, Việt Bắc(deo kính dứng sau), Vinh dên(đeo kính đứng trước), ngồi lửng là Dương Việt. còn ba chiến sĩ áo trắng đội mũ và hai đứng ngoài cùng bên phải thì không nhớ.
    Báo cáo hết.

    TrMk7

    Trả lờiXóa
  16. Đọc xong chú thích của Tr. mèo, mắt mũi Tư tui hơi cay cay, các pác à! Giề rùi!! Lẩm cẩm thật rùi!

    4 SG.

    Trả lờiXóa
  17. Có một dúm thế này mà đã "mất" lỗ chỗ. (thở dài)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!