Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Bí quyết

Vài "Bí quyết" để chụp được ảnh đẹp :






H1: Luyện võ.








H2: Không sợ rắn rết.










H3: Không sợ ngã.

12 nhận xét:

  1. ĐH cứ post hết lên cho ae xem, không ngại "đụng hàng" đâu.
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Có "nia" hứng ở dưới thì còn sợ gì ngã nữa?

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh 1 ĐH chụp ai thế? "Được"đấy chứ!tư thế tác nghiệp rất chuẩn.
    TrMk7

    Trả lờiXóa
  4. H2: Là đ/c 4SG đấy, cũng "mê" hoa lắm chứ không phải chỉ có "kính pác 1 ly" đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ có khi đề nghị anh em bầu ra "Ban Mõ ảnh" của các Blog Trỗi.
    Đề cử:
    1/Trưởng ban "Mõ" ảnh: ĐH
    2/Phó ban: TM
    3/Ủy viên thường trực: NT Thái
    anh em nhất trí thì biểu quyết OK!

    Trả lờiXóa
  6. Ok!!!! 2 tay ...(thôi)...!!!

    4 Sg

    Trả lờiXóa
  7. Không dám! không dám! TQ đừng cho "lên" chức nữa, ngại quá! Chờ "lên tủ" thôi.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  8. ĐH: muốn đi "buôn chuối và ngắm Gà nuy" hày áp dụng bài thuốc của bác 4SG ...

    Trả lờiXóa
  9. "Bí quyết" để chụp được ảnh đẹp:Trước tiên đối tượng của người chụp phải "đẹp" cái đã ( xem H.3).
    12ly7

    Trả lờiXóa
  10. Út Trỗi định trẻ hóa các ông anh bà chị hay sao thế? đủ cả xanh đỏ, tím vàng, nhìn hoa cả mắt, phải công nhận ĐH chịu khó thật.
    VTM

    Trả lờiXóa
  11. Ơ, sao bảo "máy chị" hỏng rồi. Thế này thì "hãy đợi đấy nhé".

    Trả lờiXóa
  12. Có nói là hỏng hoàn toàn đâu, lúc được lúc không, cái không vui là vỡ vỏ rồi.
    VTM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!