Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Đố ảnh

Có cái ảnh này trông quen lắm. Ai biết thông tin gì thử nói ra xem nào. Còn việc đố, thì đợi KV có bài kể chuyện rồi mới biết là đố cái gì. Liệu có thông tin nào trùng với mọi người hay không?

18 nhận xét:

  1. Nhớ là nhà cháu có tấm hình này, và cả bloc lịch từ những năm 60. Ảnh rất đẹp và cả nhà rất quý.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nói là quen lắm, vì nếu không phải thì nó giống một tấm chụp nữ du kích trong đội duyệt binh thời mới hòa bình 1954. Nhờ thế mà lên lịch như ĐN nói.
    Tôi nhớ trong phim đội nữ du kích đi qua lễ đài cũng áo nâu, thắt lưng chẽn, đeo súng cạc-bin như thế này, quần chẽn ống, đi chân đất.

    Trả lờiXóa
  3. Xem ở đây để biết nguồn gốc bức ảnh, ngoài ra có dây mơ rễ má gì với anh em Trỗi thì chịu.

    Trả lờiXóa
  4. Bác QTrung đã tìm đúng tổ con chuồn chuồn .

    Trả lờiXóa
  5. Chờ câu chuyện của KV xem sao. Lời đố này coi như một gợi ý để KV viết bài :)

    Trả lờiXóa
  6. Tui nhớ hình như ông tác giả là Đinh Đăng Định?

    Trả lờiXóa
  7. Xa lộ Tin tức
    "...12 tác giả đã qua đời như nhà nhiếp ảnh Vũ Năng An, Nguyễn Bá Khoản, Lâm Hồng Long, Đinh Đăng Định, Nguyễn Đình Ưu,..."
    Như thế là cụ Nguyễn Đình Ưu, tác giả của tấm ảnh đã qua đời, không còn có thể hỏi han gì thêm.
    Bởi thế có khi lại... hết chuyện :-)

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn đình Ưu là bố một K8.ở khu 1A Hoàng văn Thụ.

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn đình Ưu là bố một K8.ở khu 1A Hoàng văn Thụ.
    @Nặc danh : có thể cho biết là ai vậy ?

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn tiến Hùng.

    Trả lờiXóa
  11. Tiến Hùng tức Tiến "lỏng". Trước B1 sau sang B3 cùng bọn tôi. Cho đến bây giờ mới biết cụ Nguyễn Đình Ưu là thân sinh cậu ta. Mấy năm nay ko thấy cậu sinh hoạt. Trong TẤM HÌNH này Tiến "lỏng" ngồi bên tay phải Trung Hải (1A Hoàng Văn Thụ) mặc áo trắng. Sẽ tìm cách liên hệ với cậu ta.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh có thể cho số ĐT của Hùng, tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về cái ảnh này.

    Trả lờiXóa
  13. Vừa gọi điện cho Tiến Hùng (theo số máy trong DANH SÁCH này, ko thấy nhấc máy chỉ được nghe như vầy:

    "Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia.
    Rượu từ lúa nấu ra, 2300 một xị
    Bia làm sao sánh được
    Rượu là rượu mà bia là bia

    Đang trong mùng nằm với vợ, bạn gọi nhậu thì mình đi
    Vợ có nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được
    Bạn gọi ta thì ta nhậu
    Vợ thì vợ mà đi thì đi...."

    Trả lờiXóa
  14. KV làm việc xong để đấy anh chào... rượu :)

    Trả lờiXóa
  15. Tien Hung co the sang Duc voi vo?Tim em TH la Tien Dung may ra?

    Trả lờiXóa
  16. Anh Lê Trung Nghĩa cung cấp thông tin người thật việc thật (đã gặp): bố cô du kích này là trọng tài bóng đá Huy Chú ở Vĩnh Yên thời anh em ta học ở ĐHKTQS. Cô lấy ông biên tập quyển Tự điển Tiếng Anh đầu tiên của ta (1974, rất dầy, công phu?). Anh Nghĩa đã có dịp gặp cả hai vợ chồng ở HN. Ảnh do cụ Nguyễn Đình Ưu chụp kỳ duyệt binh 2/9 năm 1960.
    Vậy chuyện của KV có thể là dị bản không chính xác nên... thôi không kể nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Ôi, anh HT, em đọc như sau "Cô lấy ông...rất dày và công phu?", chả hiểu gì. Sao lại lấy ai đó "dầy và công phu"? Nhíu mắt đọc lại vẫn nghĩ năm 1974 là năm cưới, vậy thì "dày và công phu" thì hẳn là nói về quyển tự điển. Luận thêm một tẹo nữa thì khẳng định chắc chắn cái () chỉ dành cho quyển tự điển. Không phải tại mắt em "gà mờ" mà vì em chỉ quan tâm tới người phụ nữ trong bức ảnh, nỏ thèm để ý đến quyển tự điển. :) (HT típ)

    Trả lờiXóa
  18. Tại tạp chí này cũng nói cô dân quân 16 tuổi Phùng thị Nguyệt do ông ƯU chụp.
    trong phần của ông Đ Đ Định không thấy nói gì đến tác phẩm này.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!