Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

HÀNG HẢI VIỆT NAM

Các sĩ quan trên tàu chụp ảnh cùng tổng giám đốc vinasin trong ngày bàn giao con tàu.
Quần áo đẹp, trắng phau thế này mà cặp cảng lên câu lạc bộ thủy thủ "oách phết". Khối cô mơ mộng, khối cô nằm mơ.
Bác Giang nhà mình đứng thứ 2 thì phải, nom bác trẻ hơn các em, các cháu


Sĩ quan cùng thuyền viên xuống tàu đi " nhậu".
Bình luận tí về trang phục :Trông na ná đội nhà kèn trong Sài Gòn, chỉ khác là áo cộc tay và cầu vai có mỏ neo





Tàu chuận bị nhổ neo vào Sài Gòn ăn hàng.
Tin mới nhận được, tàu vẫn ở SG chờ gom hàng gạo xuất khẩu, chờ gần tháng nay rồi vần chưa đủ ( tàu to thế mà). Khổ bác Gtl lĩnh lương đi biển rồi mà vẫn" phải" chiều về nhậu với bạn bè, tối ngủ với A trưởng.
Nguồn ảnh phóng viên xịn Thắng Bình ( vinashin tạp chí)

13 nhận xét:

  1. Áo trắng quần trắng giày trắng bít tất trắng! Đồng phục quá đẹp.
    Ngày trước một lần đi nhận tàu về đồng phục được phát là quần xanh áo trắng trông mình giống phu nhà đòn hay là họ giống mình khg biết.
    G.thiệu sơ một tý: nón, cầu vai trơn là thủy thủ, thợ máy. Nón có viền vàng, cầu vai có vạch là sĩ quan, thuyền trưởng máy trưởng có 4 vạch, từ từ xuống. Boong , máy phân biệt bằng mỏ neo và chân vịt trên cầu vai.

    Trả lờiXóa
  2. @ĐN: nhận được mail của Thắng Bình là pots liền. Viết theo dạng nhà báo ăn theo, đoán mò :
    - Tốp đứng xếp hàng thấy có tay mặc comle đoán là TGĐ.
    Bây giờ phóng to, ngó lại thấy mặt non choẹt. Đúng là mũ bác Gtl nhà mình có vạch vàng và cầu vai nhiều vạch hơn hẳn các em.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  3. Giang còi nghe thông báo yêu cầu cho xem ảnh nhưng thú nhận kieensthwcs PC là ABC các bạn trong đó giúp đỡ bạn tớ nhé !!!
    NTB

    Trả lờiXóa
  4. KV đưa tin theo cách đoán mò (tay TGĐ) thế này thì toi.

    Trả lờiXóa
  5. Cacq1 chú Sĩ quan hàng Hải oai ghê,trang phục rất đẹp,mỗi tội lười uýnh giầy.
    DS

    Trả lờiXóa
  6. Chú Giang nhà mình quan ba, to. Nom hình thấy oách thiệt.
    Hồi thời tây chỉ cần lên tới chức thầy đội (trung sỹ) là oai lắm rồi.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  7. Hình như xếp hàng chụp ảnh theo nguyên tắc : trẻ đứng giữa, già đứng 2 bên! Hay tại mấy thằng trẻ láu cá hơn chen vào giữa?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  8. DS! Không phải các chú lười uýnh giày mà là trang phục Hàng hải VN cóc có giày(mỗi ông một kiểu, nhìn ảnh thì biết). Giống như 8/3 hôm rồi cơ quan tặng áo dài cho chị em thiếu mất cái... quần, gây phản ứng gay gắt.
    TM

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện bác TM làm em nhớ : có chị c11 nhà ta vào bể bơi câu lạc bộ QĐ. Hôm ấy mặc hẳn hai mảnh, cháu vệ binh bảo :" Cô ơi! qui định ở đây chỉ được mặc một mảnh thôi."
    C11 nhà tra trả lời rất lịch sự :" Xin lỗi cô chưa biết qui định, theo cháu cô nên mặc manh nào cho đúng???"
    Cháu cảnh vệ chỉ còn biết gãi đầu.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  10. Trông KV vậy mà hóm quá trời!

    Trả lờiXóa
  11. To DS, TM : mấy chú hải quân nhà mình mặc quần " đập hộp ", không thèm là cho phẳng nữa cơ.

    To Vinhnq : mục kỉnh được sử dụng đến mức tối đa. Mấy cháu nhìn cứ khen là trông trẻ ra nhiều, cứ như 63 - 65 thôi.

    Trả lờiXóa
  12. @ bác Phú Hòa: Thế thì bác hạnh phúc hơn e rồi! Có bác khoảng 70 hỏi em: Trông bác dễ gần 70 rồi nhỉ? e chẳng biết trả lời thế nào nữa. Mừng bác trẻ quá!

    Trả lờiXóa
  13. Hôm 14/3/09 tại Nam Yemen tàu Falcon cùng loại 22.500 dwt cũng do Vinashin đóng mới, đang được Vinalines khai thác đã thoát khỏi tay hải tặc...Dạo này tàu biển treo cờ Việt Nam hải tặc cũng "thăm hỏi"...Chú Giang nhà mình cẩn thận không tiền thăm nuôi tốn lắm...
    NTB

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!