Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Hội chợ triển lãm cây cảnh tại huyện Lập thạch tỉnh Vĩnh Phúc










Tháng 3 này quê tôi huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội chợ triểm lãm cây cảnh, đây là nét đẹp văn hoá làng quê, xin post lên để các bạn cùng thưởng thức.

8 nhận xét:

  1. Không phải là D.Đ.Hải đang trong Tp.HCM chứ?
    Mà ảnh hơi nhỏ (bấm vào cũng không to) nên xem không sướng lắm :-)

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Hải này ở VP anh Thành ơi.
    Nhiều cây đẹp và có vẻ lạ, không coi được trọn vẹn, bạn Hải post lại cho lớn thì hay quá.

    Trả lờiXóa
  3. Hải b2 có phải không.

    Trả lờiXóa
  4. Hồi tháng 10/2010, sau ngày Hội trường, tôi đưa các bạn QL lên thăm VY. Hải đang ăn giỗ ở quê cũng hớt hải phi về. Sau khi đến nhà chị Thiện (bà chị VNAH), cả đoàn sang thăm nhà Hải. Rất vui.
    Nay bạn lại đưa tin về Hội chợ triển lãm cây cảnh vùng quê. Hay lắm, khác xa dưới ta.
    VY, Vĩnh Phú cũng thân thiết với nhiếu anh em TRỗi.

    Trả lờiXóa
  5. Cây cảnh rất đẹp, chụp bằng máy du lịch resite nhỏ nên không phóng to được, nếu muốn xem lớn hơn, các bạn nhấn vào phím Ctrl, giữ chứ đừng bỏ ra, tay kia nhấn vào dấu + Ảnh sẽ phóng lớn, nhấn bao nhiêu nó phóng to bấy nhiêu, nhưng khi không xem ảnh nữa thì cũng làm vậy nhưng với dấu - để đưa màn hình về bình thường. (Sẽ không nét bằng đưa ảnh có site lớn )

    Trả lờiXóa
  6. Hình cuối. Gốc cây gì mà lắm "rắn,zun" thế ta?
    P.S

    Trả lờiXóa
  7. Hình cuối là rễ cây si (còn gọi là cây xanh)uốn thành hình cụ rùa (hơn 30 năm mới uốn được như vậy đó.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!